MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách sạn Sofitel Legend Metropole. Ảnh: ST.

Ba khách sạn chủ công trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Thanh Hà LDO | 27/02/2019 10:52
Khách sạn Melia, JW Marriott và Sofitel Legend Metropole là 3 địa điểm được đánh giá là đóng vai trò chủ đạo trong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Theo Straits Times, có khoảng 100 nhà báo ở bên ngoài khách sạn Melia ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Cách đó khoảng 10km, một nhóm phóng viên khác tập trung bên ngoài khách sạn J. W. Marriott. Trong khi đó, tại trung tâm thủ đô, nhân viên khách sạn Sofitel Legend Metropole đang bận rộn lau dọn lần cuối.

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy khách sạn này là địa điểm sẽ tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào thứ Năm (28.2).

Yonhap ngày 27.2 cũng dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại khách sạn này. 

Theo đó, 2 nhà lãnh đạo có kế hoạch ăn tối cùng nhau tại một địa điểm chưa được xác định trong ngày 27.2 và tham gia các cuộc đàm phán tại khách sạn Sofitel Legend Metropole trong ngày tiếp theo.

Tờ Straits Times cũng cho hay, các xe tải vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam đã đậu cạnh khách sạn này trong ngày 26.2. Các kỹ thuật viên đang đặt dây cáp vào tòa nhà để dẫn truyền trực tiếp sự kiện. 

Đây là động thái từng diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh Singapore, khi đài truyền hình quốc gia Mediacorp chịu trách nhiệm cung cấp hình ảnh trực tuyến từ địa điểm hội nghị thượng đỉnh tại khách sạn Capella cho các đài truyền hình khác trên toàn thế giới.

Các nhân viên an ninh mang thẻ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được triển khai tại cả hai lối vào của khách sạn trong khi các nhân viên đang cọ rửa bên ngoài tòa nhà.

Hôm 26.2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến khách sạn Melia, nơi phái đoàn nước này đang lưu trú. Những con đường dẫn đến khách sạn đã bị rào chắn trong khi lực lượng đặc nhiệm vũ trang đứng gác.

Trong khi đó, ông Donald Trump đã đến khách sạn JW Marriott. Theo người dân xung quanh, lực lượng đặc nhiệm có vũ trang đã được triển khai tại đây từ chiều 25.2 và cắm chốt tại các vị trí xung quanh khách sạn. Các nhà hàng nằm đối diện khách sạn được yêu cầu đóng cửa trong 6 ngày vì lý do an ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn