Theo Reuters, cuộc khủng hoảng di cư đã khiến Liên minh Châu Âu EU chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus, nước bị cáo buộc cố gắng gây bất ổn cho khối bằng cách đẩy người di cư qua biên giới một cách bất hợp pháp.
EU cho biết Belarus đang khuyến khích người di cư vượt biên để đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của liên minh đối với nước này. Trong khi đó, Belarus nói rằng những lời khẳng định họ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng biên giới là "vô lý".
Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong một tweet rằng chính quyền Belarus đã cung cấp lựu đạn âm thanh cho người di cư để ném vào các binh sĩ và lính biên phòng Ba Lan tại biên giới.
Theo các nhà chức trách Ba Lan, hơn 20.000 nhân viên an ninh Ba Lan bao gồm cảnh sát và quân đội đang tăng cường biên giới gần một ngã ba tại thị trấn Kuznica của Ba Lan, nơi những người di cư tập trung.