MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Ảnh: AFP

Ba Lan hủy án phạt hơn 6 tỉ USD với Gazprom về Nord Stream 2

Song Minh LDO | 22/11/2022 08:31
Ba Lan hủy án phạt 6,33 tỉ USD với tập đoàn dầu khí Nga Gazprom về đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Cơ quan Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Ba Lan (UOKiK) tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết hủy bỏ các khoản tiền phạt mà họ áp dụng đối với tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và năm công ty khác chịu trách nhiệm xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Theo Reuters, năm 2020 UOKiK đã phạt Gazprom hơn 29 tỉ zloty (6,33 tỉ USD) vì xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mà không có sự chấp thuận của Ba Lan. UOKiK cũng áp dụng mức phạt tổng cộng là 234 triệu zloty (51 triệu USD) đối với năm công ty khác có liên quan đến việc tài trợ cho dự án.

Ngày 21.11, UOKiK cho biết, Tòa án Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng của Ba Lan đã hủy bỏ án phạt này.

Tomasz Chrostny - người đứng đầu UOKiK - tuyên bố: “Chúng tôi sẽ yêu cầu giải thích bằng văn bản về phán quyết và sau đó chúng tôi sẽ kháng cáo”.

Các công ty khác bị phạt là Engie Energy của Pháp, Uniper của Đức, OMV của Áo, Shell của Anh và Wintershall của Đức.

Uniper và Engie từ chối bình luận. Gazprom, OMV và Wintershall đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Người phát ngôn của Shell cho hay: "Shell đã thông báo trong kết quả quý 1 rằng công ty từ bỏ hoàn toàn khoản cho vay (trị giá 1,126 triệu USD trước thuế) đối với công ty Nord Stream-2 AG, sau quyết định của hội đồng quản trị về việc rút lui theo từng giai đoạn khỏi dự án đường ống dẫn khí của Nga. Shell chỉ là một công ty tài chính nhà đầu tư vào Nord Stream 2, vì vậy chúng tôi hài lòng với phán quyết của Tòa án Cạnh tranh Ba Lan ngày 21.11.2022".

Ba Lan là nước phản đối mạnh mẽ dự án Nord Stream 2 vì lo ngại Nga có thể sử dụng nguồn cung cấp năng lượng để gây ảnh hưởng đối với các nước Châu Âu.

Ba Lan là nước phản đối mạnh mẽ Nord Stream 2. Ảnh: AFP

Tomasz Chrostny - người đứng đầu UOKiK - nói: “Ngày nay, những mối đe dọa mà chúng tôi nói đến khi đưa ra án phạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường không chỉ ở Ba Lan mà còn trên khắp Châu Âu".

Warsaw trong tháng này cho biết sẽ tiếp quản 48% cổ phần của Gazprom trong Europolgaz - công ty sở hữu đoạn đường ống dẫn khí đốt Yamal của Ba Lan.

Ba Lan hồi tháng 9 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Gazprom, đóng băng tài sản của tập đoàn Nga. Trước đó, hồi tháng 4, Ba Lan đã trừng phạt 50 công ty và đầu sỏ chính trị Nga trong động thái nhằm tăng áp lực lên Mátxcơva về chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nga đồng thời tạm dừng xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan sau khi Warsaw từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn