MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ba Lan thỉnh cầu Mỹ giúp đòi Đức bồi thường 1,3 nghìn tỉ USD

Ngọc Vân LDO | 11/01/2023 07:32

Ba Lan đề nghị Mỹ giúp đỡ sau khi Đức từ chối trả 1,3 nghìn tỉ USD bồi thường Thế chiến 2.

RT đưa tin, các quan chức Ba Lan đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Đức phải trả 1,39 nghìn tỉ USD tiền bồi thường thiệt hại chiến tranh trong Thế chiến 2. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 10.1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk tuyên bố, việc kháng cáo lên Quốc hội Mỹ là bước tiếp theo trong quá trình “quốc tế hóa” các yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh của Warsaw từ Berlin.

“Chúng tôi tin rằng Mỹ là quốc gia quyết định trật tự toàn cầu ngày nay, là quốc gia quan trọng trong việc tôn trọng trật tự quốc tế, nhân quyền, pháp quyền và công lý quốc tế” - ông Mularczyk nói.

Thứ trưởng bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc hội Mỹ, cũng như một số cá nhân thượng nghị sĩ và dân biểu, sẽ hỗ trợ Warsaw trong “vấn đề Ba Lan đòi bồi thường tổn thất trong Thế chiến 2”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng cho đến ngày nay, Đức vẫn chưa đền bù cho Ba Lan những tổn thất chiến tranh. Ngoài ra, công dân Ba Lan đã không nhận được bồi thường thích đáng từ nhà nước Đức” - ông nói, trước đó đã cáo buộc Berlin về tiêu chuẩn kép và thiếu tôn trọng đối với nhà nước Ba Lan.

Warsaw chính thức đề cập với Berlin về khoản bồi thường vào đầu tháng 10 năm ngoái. Đức bác bỏ các tuyên bố, lập luận rằng vấn đề bồi thường thiệt hại chiến tranh đã được giải quyết từ lâu theo các hiệp ước được ký kết vào năm 1953 và 1990 và Berlin coi vấn đề này là “đã khép lại”.

Tuy nhiên, Ba Lan khẳng định, vấn đề bồi thường chưa được giải quyết, vẫn còn bỏ ngỏ “về mặt đạo đức, chính trị và pháp lý” và đã phát động một chiến dịch quốc tế rộng lớn, đưa vấn đề này lên các tổ chức toàn cầu lớn như Liên Hợp Quốc, Hội đồng Châu Âu và UNESCO, như cũng như 50 quốc gia thành viên của NATO, EU và Hội đồng Châu Âu.

Ba Lan cũng ám chỉ về việc đưa ra các yêu cầu bồi thường tương tự từ Nga. Tuy nhiên, giới chức ở Mátxcơva bác bỏ, Thượng nghị sĩ Nga Aleksey Pushkov mô tả các yêu cầu bồi thường của Ba Lan là một dấu hiệu của sự mất đoàn kết và mất cân bằng trong hệ thống phương Tây hiện nay khi “tất cả các quy tắc và chuẩn mực của thế giới thời hậu chiến đang bị đặt dấu hỏi”.

Đáp lại yêu cầu bồi thường từ Đức và Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các chính trị gia Ba Lan dường như đã chuyển sang “chủ nghĩa cực đoan chính trị”, gây tổn hại đáng kể đến uy tín của đất nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn