MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, phía đông Pháp, ngày 22.3.2020. Ảnh: AFP

Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân LDO | 23/03/2020 10:38
Bác sĩ Pháp đầu tiên tử vong vì COVID-19 sau thời gian điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Bác sĩ 67 tuổi, làm việc ở phòng cấp cứu tại bệnh viện thành phố Compiegne, tỉnh Oise, phía bắc Paris, là bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19 - thị trưởng Compiegne nói với AFP.

Thị trưởng Philippe Marini cho biết bác sĩ là "người tình nguyện quay trở lại làm việc để chữa trị cho mọi người và biết rằng ông đang chấp nhận rủi ro".

Ông Marini cho hay, bác sĩ "sắp tròn 68 tuổi" và đã điều trị một số ca bệnh đầu tiên ở Oise, khu vực đầu tiên ở Pháp bị COVID-19 tấn công nặng. 

Bác sĩ nhiễm COVID-19 vào đầu tháng 3, ông Marini nói.

Theo Đài truyền hình France 3, bác sĩ Jean-Jacques Razafindranazy, sinh ở Madagascar, trước đó cho biết vợ ông, một bác sĩ gia đình, cũng bị nhiễm virus và đã được cách ly tại nhà.

Con trai ông đã đăng một dòng trạng thái xúc động trên Facebook, mô tả "cha tôi là một người anh hùng", theo France 3.

"Cha tôi đam mê công việc của mình và chọn không nghỉ hưu. Cha đã bỏ lại một gia đình phía sau, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông ấy" - người con trai viết thêm.

Người con trai cảm ơn những người đã chăm sóc cha mình trong những ngày cuối cùng ở bệnh viện và cảnh báo rằng "căn bệnh này cực kỳ nghiêm trọng và không thể bị xem nhẹ".

Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nói, theo như ông biết, Razafindranazy là "bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19 ở Pháp".

Bộ trưởng Veran không cung cấp thêm thông tin về nạn nhân vì lý do y tế và để tôn trọng mong muốn của gia đình.

Tính đến ngày 23.3, Pháp có 16.018 ca mắc COVID-19, trong đó 674 ca tử vong và 2.200 ca hồi phục. 

Hơn 6.200 người đang nằm bệnh viện, 1/4 trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Veran cho biết nhiều nhân viên y tế nhiễm virus trên thực tế có thể bị lây nhiễm bên ngoài công việc của họ, nói thêm rằng sự bảo vệ cho nhân viên tuyến đầu là "hoàn toàn không thể thiếu".

Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở một số vùng của đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn