MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay ném bom hạng nặng B1-B của không quân Mỹ. Ảnh: AFP.

Bán đảo Triều Tiên đã "sạch bóng" oanh tạc cơ Mỹ

Thanh Hà LDO | 27/11/2018 14:30
Các máy bay ném bom của Mỹ không còn thực hiện các chuyến bay trên không phận Hàn Quốc sau khi Seoul yêu cầu tạm dừng các hoạt động tương tự, một vị tướng Mỹ cho biết hôm 26.11. 

Tướng Charles Brown - người đứng đầu Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ chia sẻ với báo giới Lầu Năm Góc rằng, động thái này nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao đang triển khai nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

"Khi chúng tôi đang triển khai trên phương diện ngoại giao, chúng tôi không muốn làm điều gì đó tổn hại tới các cuộc đàm phán ngoại giao. Do vậy, đó là một phần nguyên do chúng tôi không tiến hành (các chuyến bay) trên không phận Hàn Quốc" - ông nói. 

Là một phần của "Sứ mệnh hiện diện liên tục máy bay ném bom", không quân Mỹ duy trì các máy bay B-1B, B-52 và B-2 trên lãnh thổ Guam của Mỹ từ năm 2004.

Các máy bay này thường xuyên tiến hành các chuyến bay trong khu vực, thường là cùng các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Hoạt động này như là một cách để hiện diện quân sự mạnh mẽ chống lại Triều Tiên và các đối thủ tiềm tàng khác. 

Tướng Brown cho hay, dù không bay trên bán đảo Triều Tiên nhưng tổng số các chuyến bay của các oanh tạc cơ vẫn không thay đổi. 

AFP cho hay, Mỹ và Hàn Quốc đã thu hẹp hoặc dừng một số cuộc tập trận quân sự chung kể từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 năm nay.

Tại cuộc gặp này, ông Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc vì các cuộc tập trận tốn kém và "rất khiêu khích". 

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đang thu hẹp quy mô của cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle) - cuộc tập trận chung dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm 2019. 

"Đại bàng non" là cuộc tập trận lớn nhất trong các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa hai nước đồng minh. Cuộc tập trận bị phía Bình Nhưỡng lên án và xem như hành động chuẩn bị cho chiến tranh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn