MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Choi Soon-sil, bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: AFP/Yonhap.

Bạn thân bà Park Geun-hye lãnh án 20 năm tù, Chủ tịch Lotte bị tuyên án 30 tháng tù

H.Liên LDO | 14/02/2018 09:26
Ngày 13.2, Tòa án quận trung tâm Seoul đã kết án bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye tới 20 năm tù với một loạt cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ bê bối chấn động khiến bà Park Geun-hye bị phế truất hồi đầu năm 2017.

"Bị cáo bị kết án 20 năm tù", thẩm phán Kim Se-yoon tuyên bố. Theo Straits Times, toà án cũng yêu cầu bà Choi Soon-sil phải bồi thường khoản tiền 18 tỷ won (16,6 triệu USD). Bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị buộc tội lạm dụng quyền lực, hối lộ và can thiệp vào công việc của nhà nước.

Thẩm phán cho biết, bị cáo Choi Soon-sil đã lợi dụng "mối quan hệ cá nhân lâu dài" với bà Park Geun-hye để buộc các công ty đóng góp cho các quỹ do mình kiểm soát. Theo đó, bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc đã nhận tổng số 14 tỷ won từ tập đoàn viễn thông Samsung và tập đoàn bán lẻ Lotte cũng như "đã can thiệp sâu vào các vấn đề của nhà nước".

Theo thẩm phán Kim Se-yoon, "tội lỗi của bị cáo rất nghiêm trọng" và đã không tỏ ra hối cải.

Theo Straits Times, các công tố viên đề xuất bản án 25 năm đối với bà Choi Soon-silNgười phụ nữ 62 tuổi này bị bắt và truy tố 18 tội danh tham nhũng vào tháng 11.2016.

Cùng ngày 13.2, Tòa án quận trung tâm Seoul cũng ra phán quyết đối với Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin. Theo đó, ông này bị buộc tội hối lộ và bị kết án 2 năm, 6 tháng tù giam.

Chủ tịch Lotte bị cáo buộc cung cấp 7 tỉ won cho các quỹ của bà Choi Soon-sil để đổi lấy sự ủng hộ đối với hoạt động kinh doanh miễn thuế của Lotte.

Chủ tịch Shin Dong-bin ngay lập tức bị bắt giam tại tòa sau phán quyết của thẩm phán và phải nộp phạt tương đương bà Choi Soon-sil.

Ông Shin Dong-bin và Lotte đã phủ nhận cáo buộc, theo Straits Times.

Phán quyết mới về việc bắt giam Chủ tịch Lotte Shin Dong-bin diễn ra sau phán quyết hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó toà án tuyên ông tội biển thủ và lợi dụng sự tín nhiệm trong một vụ án khác nhưng hoãn thi hành án, để ông tự do điều hành tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc.

Ngoài ra, An Chong-bum - thư ký cấp cao của bà Park Geun-hye về điều phối chính sách bị tuyên án 6 năm tù và yêu cầu nộp 100 triệu won tiền phạt vì nhận hối lộ và liên quan đến sự ảnh hưởng của bà Choi Soon-sil.

Vụ bê bối liên quan tới bà Park Geun-hye bùng nổ từ tháng 8.2016 dẫn tới các cuộc biểu tình trên đường phố Seoul. Bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị tổng thống tháng 3 năm ngoái sau đó bị buộc tội và đang bị giam giữ. Cựu Tổng thống Hàn Quốc đang bị xét xử vì tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực... nhưng phủ nhận các cáo buộc. Phán quyết về vụ án của bà Park Geun-hye sẽ được đưa ra vào cuối tháng 3 tới, theo Yonhap.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn