MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bang California, Mỹ, đã ghi nhận 12.000 tia sét trong tuần qua. Ảnh: CBS

Bang California ghi nhận gần 12.000 tia sét trong tuần qua

HỒNG HẠNH LDO | 23/08/2020 10:01

Theo CBS, gần 12.000 tia sét đã xuất hiện ở bang California, Mỹ, kể từ 15.8 đến nay.

Hàng nghìn lính cứu hỏa đang phải chiến đấu với 2 trong số 3 cụm cháy rừng lớn nhất trong lịch sử ở California, nguyên nhân do các tia sét khô.

Vào ngày 22.8, bang California ghi nhận đã có 12.000 tia sét trong 1 tuần qua, bao gồm 100 tia sét xuất hiện vào ngày trước đó.

Các nhà chức trách cho biết, đợt giông bão mới dự kiến mang theo nhiều tia sét khô và gió mạnh vào ngày 23.8 và sẽ kéo dài vài ngày sau, có thể tạo ra nhiều cụm cháy hơn.

Theo Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (CalFire), ít nhất 5 người đã chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong vụ cháy rừng bùng phát ở Bắc California tính đến nay.

CBS cho biết, các nhà chức trách đã phát đi cảnh báo khẩn cấp đối với đám cháy rừng bao phủ từ hồ Berryessa đến Big Sur, có hiệu lực từ 5h ngày 23.8 và kết thúc vào lúc 17h ngày 24.8.

Hiệp hội Chỉ huy cứu hỏa quận Marin cho hay trong một thông cáo báo chí rằng, sét có thể khiến những đám cháy mới xuất hiện trên khắp khu vực, bao gồm cả những khu vực hẻo lánh. Cháy rừng ở các khu vực hẻo lánh bùng lên mạnh và khó lường khi nhiệt độ tăng cao, thời tiết khô hơn và kèm theo những cơn gió thổi bất thường.

Những vụ cháy rừng thảm khốc ở California gần đây do hậu quả của nắng nóng kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn