MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh bão Biparjoy. Ảnh: NASA

Bão Biparjoy mang theo gió mạnh tiến sát Pakistan, Ấn Độ

Thanh Hà LDO | 15/06/2023 07:02
Trước khi bão Biparjoy dự kiến đổ bộ ngày 15.6, hàng chục nghìn cư dân dọc theo bờ biển phía nam của Ấn Độ và Pakistan đã được sơ tán. 

Bão Biparjoy đang di chuyển trên Biển Arab với sức gió mạnh và dường như đang trên đường tiến về biên giới Pakistan và Ấn Độ - nơi giới chức đã lệnh sơ tán hàng chục nghìn cư dân trước khi cơn bão đổ bộ ngày 15.6.

Biparjoy, có nghĩa là "thảm họa" trong tiếng Bengali, có độ lớn tương đương với một cơn bão cấp 2 vào ngày 14.6, nhưng đã suy yếu thành một cơn bão cấp 1 nguy hiểm, với sức gió duy trì ở mức 120 km/h và gió giật lên đến 153 km/h vào sáng 15.6 ở Pakistan và Ấn Độ, theo Trung tâm cảnh báo bão chung (JTWC).

Dự kiến bão Biparjoy sẽ suy yếu khi tiến đến cảng Jakhau ở Ấn Độ, với sức gió giảm nhẹ xuống dưới 119 km/h.

Đường đi của bão Biparijoy. Ảnh: Global Disaster Alert and Coordination System

Các nhà dự báo cho biết, cơn bão Biparjoy sẽ tạo ra mưa lớn và có gió mạnh cấp bão nhiệt đới trên 60 km/h trải dài ít nhất 130 km tính từ tâm bão, từ bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ đến thành phố cảng Karachi, Pakistan.

Mực nước thủy triều được dự báo tăng cao hơn bình thường từ 1,8-3 m ở các khu vực gần và ngay phía nam tâm bão.

Tin bão mới nhất cho hay, Biparjoy dự kiến đi qua Keti Bandar - một cảng đánh cá cách Karachi 320 km về phía đông - và quận Kutch của Gujarat.

Giới chức ở Gujarat lệnh cho cư dân sống trong vòng 10 km từ bờ biển di chuyển đến những nơi an toàn hơn. Hơn 80.000 người ở Pakistan đã được sơ tán. Giới chức yêu cầu các doanh nghiệp và trung tâm thương mại ở Karachi - thành phố 22 triệu dân - đóng cửa khu vực dọc theo bờ biển.

Nhiều ngày trước khi bão Biparjoy đổ bộ, giới chức đã chuẩn bị các phương án ứng phó. Tại các khu vực ven biển phía nam của Pakistan, hàng nghìn người đã sơ tán đến vùng đất an toàn hơn. Trường học và các tòa nhà chính phủ khác được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tránh bão.

Tại tỉnh Sindh ở Pakistan, hơn 64.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị tổn thương tính tới sáng 14.6. Mưa lớn và bão bụi ở các khu vực ven biển khiến việc sơ tán cấp bách hơn. Người dân cho biết nước biển đã bắt đầu tràn vào làng mạc.

Sherry Rehman - Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Pakistan - cho biết, Karachi có khả năng đối mặt với lũ lụt do quy mô bão và cường độ gió.

Năm ngoái, mưa lớn gây ra lũ lụt đô thị trên diện rộng và gây thiệt hại cho thành phố cảng của Pakistan, khiến thành phố tê liệt trong nhiều ngày. 

Theo cơ quan thiên tai tỉnh, ít nhất 31 người chết, nhiều người trong số đó bị điện giật hoặc chết đuối khi mái nhà hoặc tường đổ sập. 

Theo các nhà nghiên cứu, những cơn bão nhiệt đới ở biển Arab đã trở nên thường xuyên hơn trong những thập kỷ gần đây do nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực ấm lên khi khí hậu nóng lên.

Tại Ấn Độ, các nhà khí tượng học cho hay, bão Biparjoy dự kiến ​đổ bộ gần quận Kutch trong ngày 15.4. Theo tin bão của Cục Khí tượng Ấn Độ, đường sá sẽ bị ngập lụt, một số ngôi nhà và hoa màu sẽ bị hư hại hoặc phá hủy.

Hình ảnh truyền hình từ bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, cho thấy sóng cao làm ngập các con đường dọc theo bờ biển.

Mohsen Shahedi - quan chức của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia ở Ấn Độ - cho biết, hơn 45.000 người đã được sơ tán và giới chức địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn. 

Chính quyền yêu cầu cư dân di chuyển gia súc, đóng cửa trường học và ngừng đánh bắt cá. Các quan chức đã cảnh báo cư dân ở phía bắc Gujarat về khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Bhavesh Mukht - một ngư dân ở quận Kutch - cho biết: “Gió rất, rất mạnh và chúng tôi rất sợ hãi. Sau khi cảnh sát thông báo trên loa yêu cầu mọi người di chuyển, chúng tôi đã bỏ lại mọi thứ phía sau". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn