MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tri Truong tốt nghiệp Đại học Duke vào tháng 5 năm nay. Ảnh: Tri Truong

Báo châu Á viết về trào lưu "flexing" ở Việt Nam

Thanh Hà LDO | 07/08/2023 15:24

Flexing - từ tiếng lóng chỉ sự khoe khoang - có trang Facebook riêng, tờ SCMP có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) nêu trong bài viết về trào lưu này ở Việt Nam.

Theo tác giả bài viết trên SCMP, trang "Flex đến hơi thở cuối cùng", với 1,4 triệu người theo dõi, mở ra cơ hội nhìn thấy thành công của những người trẻ Việt Nam và khát vọng của những người khao khát gia nhập nhóm người thành công này.

Lap Le, 18 tuổi, nhận được lời mời từ 3 trường trong nhóm Ivy League danh giá ở Mỹ. “Tôi bắt đầu đi du học ở Mỹ từ năm cấp hai. Ở trường trung học, tôi có một cố vấn khuyên mình nên làm gì để vào được các trường dự bị y khoa hàng đầu" - anh nói.

Trong khi đó, Le Yen Thanh - nhà sáng lập startup di động thông minh trị giá triệu đô tại Thành phố Hồ Chí Minh - đã điểm qua những thành tích mình đạt được trong từng năm, bao gồm được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30. Chia sẻ của Le Yen Thanh đã nhận được những bình luận ngưỡng mộ của cộng đồng mạng.

SCMP lưu ý, Việt Nam từ lâu đã được ca ngợi là điều lớn lao tiếp theo của châu Á. GDP của Việt Nam tăng 8% vào năm 2022 và Ngân hàng Thế giới dự báo năm nay Việt Nam tăng trưởng GDP 6,3%. Với nhân công rẻ hơn Thái Lan và Malaysia, dân số đông và trẻ, có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc và đường biển kết nối với thế giới, các nhà đầu tư như Apple, Intel, Samsung và Google đang hướng đến Việt Nam.

Cây viết Lam Nguyen chia sẻ trong bài viết trên SCMP rằng, nhiều người đạt thành tích cao ở Việt Nam tự hào về những gì đạt được và cũng ghi nhận những bước đệm đã đưa họ tới thành tích này.

Tri Truong học đại học ở Mỹ sau đó được nhận vào một số trường luật cạnh tranh nhất của Mỹ. Nam thanh niên 22 tuổi này có cha là nhà tư vấn kinh tế và doanh nhân. Tri Truong cho rằng, phần lớn thành công của bản thân là nhờ vào nền tảng của mình, khi gia đình có đủ khả năng chi trả chi phí học tập khổng lồ hàng năm tại Đại học Duke với tổng số tiền là 85.000 USD, gấp hơn 20 lần mức lương trung bình hàng năm của Việt Nam.

“Hồi học trung học, với tôi, du học là một sự lựa chọn nhưng với nhiều người bạn của tôi thì không. Tôi biết họ cũng sẽ được nhận nếu họ có nguồn tài chính" - anh nói.

Có được một công việc được trả lương cao tại một trong những công ty tư vấn tác động xã hội uy tín nhất toàn cầu, My Le (24 tuổi) cho hay, giáo dục đã thay đổi cuộc đời cô.

Ở thị trấn biên giới của tỉnh Đồng Tháp, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nơi My Le sinh ra, các cô gái thường không muốn theo học đại học. Tuy nhiên, mẹ của My Le - người có bằng cử nhân vào những năm 1980 và sở hữu một cửa hàng tạp hóa - luôn khuyến khích con gái theo học những trường tốt nhất.

“Mẹ dạy tôi tiếng Anh từ khi tôi 3 tuổi. Thị trấn không có trường mẫu giáo tốt nên bà thành lập một trường để dạy tôi và một số bạn. Có nhiều thứ khác trong cuộc sống ngoài chăm chỉ. May mắn, khả năng nắm bắt cơ hội và nền tảng kinh tế có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Mẹ tôi là đặc quyền của tôi. Nhờ bà, tôi có thể thử những điều mới mẻ" - My Le thừa nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn