MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo đường đi của bão Lan. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Bão chồng bão dồn dập tấn công Đông Bắc Á

Khánh Minh LDO | 11/08/2023 07:43

Bão Lan dự kiến ​​ tiếp cận quần đảo Ogasawara của Nhật Bản ở Thái Bình Dương ngày 11.8, trong khi bão Khanun đang tàn phá Hàn Quốc.

Theo tin bão mới nhất, bão Lan sẽ tiến đến quần đảo Ogasawara của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía nam trong ngày 11.8. Các quan chức thời tiết cảnh báo về gió dữ dội và mưa lớn. Lan có thể gây bão ở đảo chính Nhật Bản vào đầu tuần tới.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, hồi 19h ngày 10.8, bão Lan di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h trên vùng biển cách đảo Chichijima 170 km về phía đông nam.

Bão Lan có sức gió trên 90 km/h trong bán kính 130 km, giật 126 km/h ở vùng gần tâm bão.

Biển động rất mạnh. Dự báo có mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ nay đến ngày 12.8.

Lượng mưa lên tới 250 mm có thể trút xuống một số khu vực của quần đảo.

Cư dân của các hòn đảo được khuyến cáo cảnh giác với gió mạnh, sóng cao, sạt lở đất và lũ lụt.

Ảnh vệ tinh bão Lan ngày 10.8.2023. Ảnh: Cyclocane

Bão Lan dự kiến sẽ đi xa hơn về phía bắc tới quần đảo Izu, gây biển động từ ngày 12.8.

Cơn bão sau đó được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc trên Thái Bình Dương và có thể tiếp cận đảo chính Honshu của Nhật Bản vào ngày 15.8 mà không suy giảm cường độ. Miền đông và miền tây Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão từ ngày 14.8.

Nhật Bản cũng vừa hứng chịu bão Khanun - cơn bão đi vòng quanh các hòn đảo phía nam Nhật Bản trong hơn một tuần.

Ngày 10.8, bão Khanun cũng đã trút mưa dữ dội xuống Hàn Quốc, biến đường thành sông, khiến ít nhất một người thiệt mạng, trước khi suy yếu khi tiến đến các trung tâm đô thị lớn gần thủ đô.

Bão Khanun gây sóng lớn ở Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình AP

Lượng mưa hơn 300 mm đã đổ xuống các khu vực phía đông và phía nam sau khi cơn bão đổ bộ gần thành phố cảng Geoje phía đông nam khoảng 9h20 ngày 10.8.

Hơn 15.000 người, chủ yếu ở các khu vực phía nam, đã được sơ tán khỏi nhà khi các nhân viên khẩn cấp ứng phó với lở đất, nhà cửa bị lũ lụt tàn phá và mực nước sông suối dâng cao.

Tính đến tối 10.8, các công nhân đã khôi phục được điện cho 38.000 trong số 40.300 ngôi nhà bị mất điện.

Giới chức Hàn Quốc đã đóng cửa hàng trăm đường cao tốc, đường phố và công viên công cộng, đồng thời cảnh báo về những hiểm họa do bão Khanun gây ra, tấn công Hàn Quốc nhiều tuần sau khi lũ quét và sạt lở đất làm ít nhất 47 người thiệt mạng.

Bão Khanun đổ bộ gần thành phố cảng Geoje khoảng 9h20 ngày 10.8. Ảnh chụp màn hình AP

Sau khi đổ bộ vào thành phố cảng Geoje phía đông nam, bão Khanun đã đi qua khu vực đại đô thị đông dân cư Seoul với tốc độ gió tối đa 72 km/h, giảm so với khoảng 129 km/h tại điểm đổ bộ.

Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại lớn ở Seoul. Tại thành phố cảng Incheon gần đó, các công nhân đã ứng phó với những ngôi nhà bị ngập lụt và những bức tường bị sập, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc tử vong trong khu vực.

Bão Khanun gây mưa to, gió lớn. Ảnh chụp màn hình AP

Cơn bão Khanun dự kiến ​di chuyển tới Triều Tiên vào đầu ngày 11.8, nhưng các nhà dự báo thời tiết cho biết khu vực đại đô thị Seoul sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi bão cho đến chiều cùng ngày.

Tại Triều Tiên, truyền thông nhà nước mô tả các nỗ lực trên toàn quốc nhằm tăng cường giám sát đường bộ, đường sắt, cầu và bờ biển, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ máy móc và mùa màng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn