MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo đường đi của bão Falcon (Khanun). Ảnh: PASAGA

Bão chồng bão gần Philippines, bão mới tăng cấp nhanh

Khánh Minh LDO | 30/07/2023 07:32

Theo tin bão mới nhất, bão Falcon đang mạnh lên khi di chuyển về phía bắc tây bắc trên biển Philippines ngày 30.7, gây nguy cơ lũ lụt khi nước này vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của bão Doksuri.

Bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 29.7 cho biết, bão Falcon (tên quốc tế là Khanun) mạnh lên liên tục trong vòng ba ngày tới, có thể trở thành cơn bão lớn vào tối 30.7 hoặc sáng 31.7 đạt cường độ cực đại vào ngày 1.8.

Cơn bão hiện cách đảo Luzon 1.210 km về phía đông, di chuyển về phía bắc theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km, với sức gió tối đa 85 km/h và giật lên tới 105 km/h.

Falcon là cơn bão nhiệt đới thứ sáu đi vào khu vực giám sát (PAR) của Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ ba trong tháng Bảy. Falcon dự kiến ​​ rời PAR vào chiều hoặc tối 31.7, trước khi hướng đến bờ biển phía đông của Trung Quốc.

Falcon kéo theo mưa lớn đổ bộ vào Philippines hôm 29.7, đe dọa sẽ có thêm lũ lụt và lở đất trong ba ngày tới khi các tỉnh bị tàn phá bởi cơn bão Egay (tên quốc tế là Doksuri) vẫn đang cố gắng phục hồi.

Người dân ở thị trấn Marilao thuộc tỉnh Bulacan lội qua những con đường vẫn ngập nước hôm 29.7. Ảnh: Philippine Daily Inquirer

PASAGA cho hay, lượng mưa “nhìn chung cao hơn” dự kiến xảy ra ở các khu vực miền núi. “Trong những điều kiện này, lũ lụt và sạt lở đất do mưa rất có khả năng xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hoặc rất dễ bị ảnh hưởng, bởi những nguy cơ này đã được xác định trong bản đồ nguy hiểm và ở những địa phương có lượng mưa đáng kể trong nhiều ngày qua” - cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết.

Gió mùa tây nam tăng cường dự kiến ​​sẽ đổ mưa lớn xuống Zambales, Bataan và Occidental Mindoro.

Mưa nhẹ đến trung bình, đôi khi có mưa lớn có thể xảy ra ở Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Antique và phía bắc Palawan.

Gió giật được dự báo ở Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Romblon và hầu hết Calabarzon, vùng Bicol và Tây Visayas.

PAGASA cho biết dự kiến có những đợt gió mạnh thổi qua phần lớn Luzon và Visayas trong những ngày tới. Cảnh báo gió giật có hiệu lực dọc theo bờ biển Luzon và Visayas.

Mặc dù chuyên gia thời tiết PASAGA Dan Villamil cho biết Falcon vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía tây của đất nước, song lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) tuyên bố sẽ kiểm tra nghiêm ngặt và thực hiện các giao thức an toàn tại các cảng khi cơn bão mới có thể gây ảnh hưởng.

Trước đó, bão Doksuri với gió mạnh khiến một chiếc thuyền bị lật và chìm ở Binangonan, Rizal, hôm 27.7 làm 27 người thiệt mạng.

43 người đã được giải cứu vào ngày 29.7. Các thợ lặn đang tìm kiếm thi thể có thể bị mắc kẹt dưới con thuyền bị chìm.

“Trước khả năng ảnh hưởng của cơn bão mới, chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn các chuyến phà liên đảo để ngăn chặn một thảm kịch khác xảy ra” - PCG cho hay.

Cứu hộ người mắc kẹt trong lũ lụt do bão Doksuri ở Philippines. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Với sức gió tối đa 185 km/h và giật lên tới 250 km/h, bão Doksuri đã gây tàn phá lớn nhất ở phía bắc Luzon mặc dù không đổ bộ vào hòn đảo lớn của Philippines vào tuần trước.

Bộ Nông nghiệp Philippines thông tin, bão đã tàn phá các khu vực của Luzon và Visayas trong vòng chưa đầy một tuần, quét sạch các sản phẩm nông nghiệp trị giá 1,3 tỉ peso (25 triệu USD).

Cơn bão gây thiệt hại nặng nề cho sinh kế của 91.268 nông dân và ngư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Về tổng thể, cơn bão đã ảnh hưởng đến gần 600 nghìn người ở 45 tỉnh trên 13 khu vực - cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia cho biết trong báo cáo mới nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn