MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngập lụt sau mưa lớn ở Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 8.9.2023. Ảnh: Kyodo

Bão Haikui dai dẳng chưa từng thấy, tàn phá hết nước này đến nước khác

Song Minh LDO | 10/09/2023 09:29

Nhật Bản là nước tiếp theo bị bão Haikui tàn phá sau khi bão để lại hậu quả nặng nề ở Philippines và miền nam Trung Quốc đại lục.

Ngày 9.9, các quan chức Nhật Bản cho biết, nhiều vùng ở nước này bị ngập lụt bởi lượng mưa lớn nhất hàng ngày kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận. Bên cạnh đó, đã có hơn 100 vụ lở đất sau khi bão Haikui tấn công.

Thành phố Mobara thuộc tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo, ghi nhận lượng mưa 392 mm trong đêm 9.9 - lượng mưa lớn nhất đổ xuống thành phố trong 24 giờ kể từ khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản bắt đầu khảo sát vào năm 1976.

Ngập lụt xảy ra vào cuối một tuần mưa nhiều ở Đông Á, sau khi các thành phố miền nam Trung Quốc hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục làm ngập lụt các thành phố lớn và bão Haikui làm đổ cây cối và gây lũ lụt ở Đài Loan (Trung Quốc).

Người dân đi bộ dọc con phố dưới cơn mưa lớn khi bão Haikui đang đến gần Tokyo, ngày 8.9.2023. Ảnh: AFP

Những cơn mưa chết người cũng đã tấn công miền nam châu Âu.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn trên toàn cầu vì bầu không khí ấm hơn chứa nhiều nước hơn.

Ngày 8.9, cơn bão nhiệt đới Yun-yeung đã làm gián đoạn một số dịch vụ đường sắt và khiến hàng nghìn hộ gia đình ở tỉnh Chiba, Ibaraki và Fukushima của Nhật Bản bị mất điện.

Ở Mobara, "một con sông gần tòa thị chính bị ngập và một chiếc ôtô chạy gần đó đã được giải cứu" - phát ngôn viên của thành phố nói với AFP, nhấn mạnh rằng "nước tràn tới ngang thắt lưng”.

Theo phát ngôn viên, các nhà chức trách chưa thể thống kê được toàn bộ mức độ thiệt hại.

Theo cơ quan dự báo thời tiết của Nhật Bản, hai khu vực khác có lượng mưa khoảng 280 mm trong 24 giờ.

Đài truyền hình NHK đưa tin, đã có hơn 100 vụ lở đất trong khu vực do mưa lớn.

Một quan chức tỉnh Chiba nói với AFP, chính phủ đã điều hai máy bay trực thăng vào ngày 9.9 để kiểm tra các khu vực bị thiệt hại.

Bão Haikui hình thành vào cuối tháng 8 ở tây bắc Thái Bình Dương, cường độ mạnh cấp 8, sau bão Saola. Sự xuất hiện của bão Haikui tạo ra hiệu ứng bão đôi, hay còn gọi là hiệu ứng Fujiwara, khiến cho đường đi của bão Saola có diễn biến phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn