MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ lụt do bão Haikui ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Bão Haikui gây thiệt hại nặng ở Trung Quốc ngày thứ 7 liên tiếp

Song Minh LDO | 11/09/2023 12:15

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui khiến miền nam Trung Quốc ngập lụt trong ngày thứ 7 liên tiếp.

Reuters đưa tin, bão Haikui đã suy yếu nhưng các đám mây bão di chuyển chậm từ Quảng Đông đến Quảng Tây, làm ngập lụt các khu vực trũng thấp, cản trở giao thông và khiến người dân mắc kẹt.

Tại huyện nông thôn Bác Bạch ở Quảng Tây, lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền đưa người dân đến nơi an toàn từ tối 10.9 khi nước ngập sâu hơn 2 mét khiến cư dân mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng.

Dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài ở Quảng Tây trong vài ngày tới.

Bão Haikui đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ngày 5.9, nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục tàn phá miền nam Trung Quốc, khiến thành phố đông dân Thâm Quyến bị ngập lụt bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được lưu trữ vào năm 1952.

Trong khi đó, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất trong 140 năm.

Đường phố ngập nước ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 8.9.2023. Ảnh: Xinhua

Các nhà khoa học cảnh báo, các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đang trở nên dữ dội hơn và đường đi của chúng ngày càng phức tạp hơn, làm tăng nguy cơ thảm họa, ngay cả ở các thành phố ven biển như Thâm Quyến - nơi thường xuyên đối mặt với bão và đã có khả năng phòng chống lũ lụt mạnh mẽ.

Ngập lụt ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, ngày 8.9.2023. Ảnh: Xinhua

Shao Sun - nhà khí hậu học tại Đại học California, Irvine (Mỹ) - cho biết: “Các cơn bão di chuyển sâu vào đất liền ảnh hưởng đến các khu vực ít hứng chịu mưa lớn, gió mạnh và khả năng phục hồi sau thảm họa thấp hơn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn”.

“Trong trường hợp của Thâm Quyến, thảm họa chủ yếu là do sự di chuyển chậm về phía tây của hoàn lưu bão Haikui - gần như đứng im từ chiều ngày 7.9 đến đầu giờ ngày 8.9 - và "hiệu ứng đoàn tàu" (khi lượng mưa lớn xảy ra) khiến lượng mưa vượt quá cường độ dự kiến" - Shao Sun nói.

Cái gọi là "hiệu ứng đoàn tàu" chỉ hiệu ứng tích lũy của nhiều mây đối lưu đi qua một khu vực liên tiếp, dẫn đến tích tụ lượng mưa đáng kể và làm tăng mạnh khả năng xảy ra mưa lớn hoặc thậm chí cực đoan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn