MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sóng cao do bão Haishen ập vào bờ biển tại đảo Shikanoshima ở Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: JIJI/EPA.

Bão Haishen: Nhật Bản thoát khỏi kịch bản tồi tệ nhất

Thanh Hà LDO | 07/09/2020 09:50
Do bão Haishen, hàng trăm nghìn người không có điện ở Kyushu, Nhật Bản.

Tin bão mới nhất ngày 7.9 cho thấy, Hàn Quốc đang chuẩn bị đón bão Haishen, sau khi cơn bão mạnh quét qua những hòn đảo phía nam Nhật Bản mà không gây thiệt hại hoặc thương vong đáng kể, theo The Guardian.

Bão Haishen, có sức gió duy trì lên tới 144 km/h đang tiến về phía bắc hướng tới Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, cơ quan thời tiết Hàn Quốc thông báo.

Gió mạnh khiến khoảng 5.000 hộ gia đình ở cực nam bán đảo Triều Tiên, trong đó có cảo Jeju, bị mất điện. Riêng ở Jeju đã ghi nhận lượng mưa lớn hơn 473mm từ 5.9.

Giới chức Hàn Quốc đã sơ tán gần 1.000 người, trong khi hơn 300 chuyến bay của 10 sân bay, gồm cả sân bay quốc tế Jeju, đã bị hủy bỏ. Bộ An toàn của Hàn Quốc cho biết thêm, các chuyến tham quan công viên quốc gia và một số dịch vụ tàu hỏa quốc gia đã bị tạm ngưng hoạt động.

Đài truyền hình công NHK đưa tin, tại Nhật Bản, khoảng 440.000 ngôi nhà ở vùng tây nam Kyushu vẫn bị mất điện trong sáng 7.9 sau khi bão Haishen đi qua.

Hãng tin cho biết thêm, có 32 người bị thương, trong đó có một phụ nữ rơi xuống cầu thang máy bay trong bóng tối và bốn người bị thương do cửa kính của trung tâm sơ tán bị gió thổi vỡ.

Gần 2 triệu người đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực vốn đang trong quá trình phục hồi sau đợt mưa lớn và lũ lụt Nhật Bản vào tháng 7 khiến 83 người thiệt mạng.

Các hãng hàng không đã hủy hơn 500 chuyến bay khởi hành từ Okinawa và miền nam Nhật Bản, NHK cho biết. Các dịch vụ tàu cao tốc ở miền nam và miền tây Nhật Bản đã bị tạm ngừng.

Bão Haishen hình thành chỉ vài ngày sau khi bão Maysak đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng nghìn người trong tình trạng bị mất điện.

Bão Haishen cũng dự kiến đến gần thành phố cảng Chongjin của Triều Tiên vào cuối ngày 7.9. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thăm các khu vực ven biển bị ảnh hưởng bởi Maysak hôm 5.9 và chỉ đạo các đảng viên tham gia nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn