MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vừa bị ám sát hôm 27.11. Ảnh: AFP.

Báo Iran giục trả đũa vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh

Thanh Hà LDO | 30/11/2020 13:00
Iran đang tính toán một động thái trả đũa “kiên quyết và có tính toán” với vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran sẽ đưa ra câu trả lời kiên quyết và có tính toán với những tên tội phạm đã cướp đi liệt sĩ Mohsen Fakhrizadeh từ đất nước Iran” - Reuters dẫn lời Kamal Kharrazi, cố vấn, lãnh đạo Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại của Iran.

Nhà khoa học Fakhrizadeh, người thành lập chương trình hạt nhân quân sự của Cộng hòa Hồi giáo vào đầu những năm 2000, đã bị ám sát trong cuộc phục kích chiều 27.11 ở ngoại ô Tehran.

Israel chưa bình luận về vụ tấn công, nhưng các nhà cầm quyền giáo sĩ và quân sự của Iran cáo buộc, Israel chịu trách nhiệm cho vụ ám sát này.

Một tờ báo Iran đã đăng bài viết gợi ý rằng, Tehran nên tấn công thành phố cảng Haifa của Israel để gây "thương vong nặng nề về người" nếu Israel thực hiện vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh.

Haifa từng bị cả Iran và một trong những lực lượng ủy nhiệm của Iran, các tay súng Hezbollah ở Lebanon đe dọa.

Theo đó, trong bài viết đăng trên nhật báo Kayhan hôm 29.11, do nhà phân tích Iran Sadollah Zarei nhận định, phản ứng trước đây của Iran với những cuộc không kích nghi do Israel thực hiện nhắm vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria không đủ sức răn đe.

Ông Zarei cho rằng, Iran nên trả đũa bằng một cuộc tấn công vào Haifa, phá hủy một số lượng lớn các cơ sở, “cũng gây ra thương vong nặng nề về người”.

Cây viết của Kayhan cho rằng, cuộc tấn công vào Haifa, thành phố ven Địa Trung Hải, cần phải lớn hơn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq sau khi máy bay không người lái của Mỹ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani ở Baghdad hồi tháng 1.

Theo Fox News, Kayhan là một tờ báo có số lượng phát hành nhỏ, nhưng tổng biên tập Hossein Shariatmadari do lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm và từng là cố vấn cho lãnh tụ tối cao.

Hôm 29.11, Quốc hội Iran đã tổ chức một phiên điều trần kín về vụ ám sát Fakhrizadeh. Sau đó, phát ngôn viên quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf nói rằng, kẻ thù của Iran sẽ phải hối hận vì đã giết chuyên gia hạt nhân Iran.

“Kẻ thù tội phạm không hối hận trừ khi có phản ứng mạnh mẽ" - ông nói. Sau đó, các nhà lập pháp hô vang: “Cái chết cho Mỹ!” và “Cái chết cho Israel!”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn