MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bản tin dự báo thời tiết về bão Mawar tối 30.5.2023. Ảnh: PASAGA

Bão Mawar bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh

Song Minh LDO | 31/05/2023 06:45
Bão Mawar tiếp tục di chuyển chậm, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người ở Philippines.

Bản tin dự báo thời tiết lúc 23h ngày 30.5 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho thấy bão Mawar (Philippines gọi là Betty) đã suy yếu, với sức gió duy trì tối đa giảm từ 150 km/h xuống 130 km/h, gió giật ở tâm giảm từ 185 km/h xuống 160 km/h.

Đến 23h ngày 30.5, bão Mawar cách Batanes 320 km về phía đông đông bắc, tiếp tục di chuyển chậm về phía bắc.

Mặc dù bão không đổ bộ vào Philippines, nhưng đã ảnh hưởng đến Bắc Luzon do cường độ mạnh. Bão gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong vòng 24 giờ.

PAGASA cảnh báo biển động mạnh, khuyến cáo tàu thuyền nhỏ không được ra khơi, tàu thuyền lớn hơn phải đề phòng sóng lớn.

Bão Mawar được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển chậm về phía bắc trong ngày 31.5, sau đó tăng tốc khi chuyển hướng bắc đông bắc vào ngày 1.6 và theo hướng đông bắc hoặc đông đông bắc vào 2-3.6.

Dự báo đường đi của bão Mawar (Betty) từ 8 giờ tối 30.5 đến 8 giờ tối 3.6.2023. Ảnh: PASAGA

Bão có thể rời khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines vào tối 1.6 hoặc sáng sớm 2.6.

Khi ra khỏi Philippines, bão có thể đi qua rất gần hoặc đổ bộ vào khu vực lân cận quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, nhiều khả năng ở đảo Okinawa.

Mawar cũng được dự báo sẽ suy yếu vào ngày 1 hoặc 2.6. PAGASA giải thích, nguyên nhân bão suy yếu là do “nước biển mát hơn, sự xâm nhập của không khí khô và sức gió cắt dọc ngày càng tăng”.

Hơn 11.000 người đã bị ảnh hưởng bởi bão Mawar, theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC).

Trong số này 5.488 cư dân đã được sơ tán trước đến 21 trung tâm, trong khi 3.864 người phải di dời.

Do các mối đe dọa từ bão, NDRRMC cho biết 254 thành phố và thị trấn đã đóng cửa các lớp học, khoảng 80 văn phòng ngừng hoạt động.

Trong khi đó, hoạt động tại 47 cảng biển bị ảnh hưởng, 121 chuyến bay - gồm 104 chuyến nội địa, 17 chuyến quốc tế - bị gián đoạn.

Cho đến nay, không có thương vong hoặc thiệt hại về nông nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng nào được báo cáo.

NDRRMC cho biết, 1.679 đội từ Lực lượng vũ trang Philippines, Cảnh sát quốc gia Philippines, Cục phòng cháy chữa cháy và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẵn sàng trực chiến cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Bão Mawar vào PAR của Philippines với cường độ siêu bão vào sáng sớm 27.5 với sức gió cực 215 km/h. Đây là cơn bão thứ hai và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn