MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cung cấp hình ảnh dự báo về đường đi của bão Maysak vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 31.8. Ảnh: Yonhap.

Bão Maysak trên đường đổ bộ vào Hàn Quốc

Lê Thanh Hà LDO | 31/08/2020 11:17

Theo dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Maysak đang trên đường đổ bộ vào nước này.

Bão Maysak đang tiến dần đến bán đảo Triều Tiên, đi qua vùng biển cách đảo Okinawa của Nhật Bản 470 km về phía nam vào đầu ngày 31.8. Theo Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết cơn bão với sức gió 155 km/h và áp suất 950 hectopascal (hPa) đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 31 km/h.

Sau đó trong ngày, cơn bão số 9 của năm được dự báo sẽ mạnh lên và phát triển thành cơn bão rất mạnh với sức gió 176 km/h. KMA cho biết trong một hoặc hai ngày tới, tốc độ gió của bão Maysak có thể đạt 176km/h, trong khi gió giật từ 144 km/h trở lên có thể quật ngã 1 người và làm lật cả ô tô đang chạy. 

"Khi đổ bộ vào Hàn Quốc, bão Maysak sẽ duy trì sức gió khoảng 144 km/h. Nhiều khả năng mưa và triều cường trên khu vực ven biển có thể gây thiệt hại và phá hủy các công trình, vì vậy người dân nên chuẩn bị kỹ lưỡng ứng phó với cơn bão", cảnh báo của KMA nêu rõ và lưu ý đường đi của cơ bão vẫn có khả năng thay đổi.

Du thuyền di chuyển vào đất liền hôm 30.8 tại Busan, Hàn Quốc tránh bão Maysak. Ảnh: Yonhap.

Bão Maysak dự kiến ​​sẽ đến cách hòn đảo nghỉ mát Jeju 320 km về phía nam lúc 9 giờ sáng 2.9 (giờ địa phương). Vào đầu ngày 3.9, cơn bão ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển phía nam Namhae và đi qua đất liền cách Busan 20 km về phía tây bắc vào khoảng 3 giờ sáng. Cơn bão dự kiến ​​sẽ di chuyển qua các thành phố đông nam của Ulsan, Gyeongju và cuối cùng hướng ra Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão Maysak, mưa sẽ ảnh hưởng tới Jeju, Nam Jeolla vào đêm 1.9 và các khu vực khác vào chiều 2.9. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn