MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Báo Mỹ chỉ ra sai lầm của Nhà Trắng ở Ukraina

Khánh Minh LDO | 23/10/2022 15:38
Đảng Dân chủ đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột nguy hiểm kéo dài và tốn kém ở Ukraina, sự kiện lẽ ra có thể kết thúc sớm hơn nhiều.

Trên đây là nhận định của nhà báo Frank Liberato của tạp chí American Thinker. Ông Liberato cho rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden nên giải thích cho người dân Mỹ hiểu can dự vào xung đột Nga-Ukraina có lợi gì cho Mỹ. 

Ông chỉ ra, các biện pháp trừng phạt của Mỹ, cho đến nay, không những không khiến đồng rúp Nga sụp đổ mà ngược lại đồng rúp đã lên mức cao nhất trong 7 năm và được coi là đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thế giới cho đến nay trong năm nay. 

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục bấp bênh khi lạm phát thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế Mỹ và giá khí đốt đạt mức cao nhất mọi thời đại. "Nếu đây là một cuộc chiến tiêu hao, chúng ta sẽ thua nặng" - nhà báo Mỹ viết.

Theo nhà báo Frank Liberato, cuộc xung đột Nga-Ukraina lẽ ra có thể kết thúc từ nhiều tháng trước nếu các nhà chức trách Mỹ từ chối tư cách thành viên NATO của Kiev. 

“Nếu người Ukraina đứng trước sự lựa chọn từ bỏ NATO hoặc tiếp tục cuộc xung đột, thì sẽ rõ ngay đâu là lựa chọn ưa thích. Chúng ta đã có thể quên xung đột Ukraina từ lâu nếu chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky không chịu áp lực từ bên ngoài” - tác giả bài báo tuyên bố.

Thay vào đó, các nhà chức trách Mỹ tiếp tục chi hàng tỉ USD của người đóng thuế cho Ukraina mà không có sự biện minh hợp pháp nào về lợi ích của Mỹ cũng như không có mục tiêu rõ ràng - ông Liberato nói thêm.

Trong khi đó, biên giới phía nam của Mỹ đang tràn ngập các băng đảng, ma túy và người di cư bất hợp pháp. "Tội phạm tràn lan đang tàn phá các thành phố của chúng ta. Lạm phát ngoài tầm kiểm soát, giá xăng dầu tiếp tục tăng. Tại sao chính phủ lại bỏ ra hàng tỉ USD để bảo vệ các biên giới không phải của chúng ta?" - tác giả đặt câu hỏi.

Ông cũng lưu ý rằng, những nỗ lực của Washington nhằm khôi phục trật tự trên thế giới chưa bao giờ mang lại kết quả trong quá khứ, lấy ví dụ cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev. Mátxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn