MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân nhân Nga đứng trước nhà máy thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, Ukraina. Ảnh: Sputnik/BQP Nga

Báo Mỹ tiết lộ Ukraina từng định tấn công đập thủy điện bắc qua sông Dnepr

Song Minh LDO | 30/12/2022 10:42

Ukraina từng cân nhắc tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr, một cựu chỉ huy Ukraina tiết lộ với tờ báo Mỹ Washington Post.

Các lực lượng Ukraina từng cân nhắc cho nổ tung đập thủy điện lớn bắc qua sông Dnepr ở tỉnh Kherson để làm tê liệt lực lượng Nga đang bảo vệ thành phố Kherson - Washington Post dẫn lời một cựu chỉ huy Ukraina cho biết hôm 29.12.

Tiết lộ được đưa ra bất chấp cảnh báo của Kiev rằng việc phá hủy cơ sở này sẽ là một “thảm họa quy mô lớn”.

Phát biểu với tờ báo, Thiếu tướng Andrey Kovalchuk - cựu lãnh đạo Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraina - mô tả những nỗ lực của Kiev nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga đóng quân ở hữu ngạn sông Dnepr bằng cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của họ. Để đạt được mục đích này, Ukraina đã liên tục nã pháo vào một số điểm giao cắt, sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo tờ báo, Thiếu tướng Andrey Kovalchuk cũng được cho là đã cân nhắc làm lụt dòng sông bằng cách tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka.

Theo bài viết của Washington Post, vị tướng này tuyên bố rằng lực lượng Ukraina “thậm chí đã tiến hành một cuộc tấn công thử nghiệm bằng tên lửa HIMARS vào một trong những cửa xả lũ”.

Mục đích của thử nghiệm là để "xem liệu nước sông Dnepr có thể dâng lên đủ để cản trở các cuộc vượt sông của Nga nhưng không làm ngập các ngôi làng lân cận hay không".

Cựu chỉ huy mô tả cuộc thử nghiệm là "thành công", nhưng chỉ ra quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy nếu không còn lựa chọn nào khác.

Các lực lượng Nga cuối cùng đã rút khỏi Kherson về phía sau sông Dnepr vào đầu tháng 11. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giải thích rằng các cuộc tấn công định kỳ của Ukraina vào đập thủy điện Kakhovka gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường.

Nếu nỗ lực phá vỡ con đập thành công, những khu vực rộng lớn có thể bị ngập lụt và quân đội ở đó có thể bị cắt khỏi phần còn lại của lực lượng Nga.

Vào cuối tháng 10, Nga đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn Ukraina phá hủy con đập. "Hành động khiêu khích khủng khiếp" này có thể khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, Nga cho biết vào thời điểm đó.

Cùng tháng, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đặt bom trong con đập, tuyên bố rằng “làm nổ tung con đập đồng nghĩa với một thảm họa quy mô lớn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn