MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Hilary là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California sau 84 năm. Ảnh chụp màn hình

Bão nhiệt đới liên tiếp hình thành trong vài giờ khuấy động Đại Tây Dương

Thanh Hà LDO | 21/08/2023 20:57

Bão nhiệt đới Franklin ở phía đông Caribbean và một vùng nhiễu động ở Vịnh Mexico dự kiến mạnh lên trong 2 ngày tới trong khi có 3 hệ thống thời tiết khác ở Đại Tây Dương đang được các nhà dự báo thời tiết Mỹ theo dõi.

Dự báo bão mới nhất cho hay, bão Franklin, với sức gió duy trì 85 km/h, sẽ tiếp cận Hispaniola vào cuối ngày 22.8 và di chuyển qua hòn đảo trong ngày 23.8 với tư cách là một cơn bão nhiệt đới, gây nguy cơ lũ lụt, mưa lớn, gió mạnh và sóng nguy hiểm dọc theo bờ biển.

Cơn bão mới nhất cũng được dự báo gây mưa lớn khắp các vùng của Puerto Rico cho đến giữa tuần, làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Theo tin bão của New York Times, bão nhiệt đới Franklin đã trở thành cơn bão được đặt tên thứ 2 hình thành trong vài giờ trong ngày 20.8 ở Đại Tây Dương. Franklin hình thành chỉ vài giờ sau khi bão nhiệt đới Emily phát triển.

Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) lưu ý, phía trước bão nhiệt đới Franklin là một rãnh áp thấp, có 70% khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới hoặc mạnh lên thành bão khi tiến đến bờ biển phía tây Vịnh Mexico trong ngày 22.8.

Trong khuyến cáo mới nhất, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ lưu ý, áp thấp nhiệt đới số 6, gần quần đảo Leeward trở thành một vùng thấp còn sót lại từ đêm 20.8. Bão nhiệt đới Emily ở trung tâm Đại Tây Dương, có thể trở thành hậu xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng 36 giờ tiếp theo.

Bão nhiệt đới Franklin đã trở thành cơn bão được đặt tên thứ 2 hình thành trong vài giờ trong ngày 20.8 ở Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA

Trong khi đó, một vùng nhiễu động nhiệt đới gần quần đảo Cape Verde có 30% khả năng trở thành xoáy thuận trong 2 ngày tới cùng với đó, 1 áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành vào cuối tuần này.

Theo Reuters, trong khi mùa bão Đại Tây Dương có hoạt động tương đối nhẹ trong năm nay, thì ở Bờ Tây nước Mỹ, bão nhiệt đới Hilary dẫn tới lũ quét dữ dội ở phía đông và phía tây Los Angeles trong ngày 20.8 sau khi tràn qua bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh gây chết người.

Tin bão mới nhất của AP cho hay, bão nhiệt đới Hilary đổ bộ Nam California từ bờ biển đến vùng núi và sa mạc trong đất liền từ tối 20.8, khiến nước sông dâng cao và nhiều học khu phải huỷ bỏ các lớp học ngày 21.8. Hàng triệu người chuẩn bị ứng phó với lũ lụt và sạt lở đất ngay cả khi cơn bão bắt đầu suy yếu.

Là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California sau 84 năm, Hilary trút lượng mưa trung bình bằng nửa năm xuống một số vùng núi và sa mạc, bao gồm cả thành phố Palm Springs, nơi có lượng mưa gần 7,62 cm vào tối 20.8.

Bão Hilary bao trùm California sau khi đổ bộ bán đảo Baja California của Mexico trước đó trong ngày 20.8. Bão đổ bộ một khu vực dân cư thưa thớt cách Ensenada khoảng 250 km về phía nam sau đó di chuyển qua Tijuana ngay phía nam biên giới Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn