MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão nhiệt đới Nicholas hôm 13.9 đang di chuyển đến vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Ảnh: NOAA

Bão nhiệt đới Nicholas đe dọa vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ

Nguyễn Hạnh LDO | 13/09/2021 18:54
Bão nhiệt đới Nicholas hôm 13.9 đang di chuyển đến vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, dự kiến mang theo mưa lớn và lũ lụt đến các khu vực ven biển của Texas, Mexico và Louisiana.

AP dẫn thông báo của các nhà khí tượng từ Trung tâm Bão Quốc gia ở Miami, bão Nicholas đang mạnh lên, tạo ra những cơn gió có vận tốc 95km/h.

Cơn bão đang di chuyển theo hướng bắc-tây bắc với tốc độ 22km/h và dự kiến sẽ di chuyển vào bờ dọc theo bờ biển phía nam hoặc trung tâm Texas vào tối ngày 13.9 (theo giờ địa phương).

Tính đến sáng 13.9, tâm bão Nicholas cách cửa sông Rio Grande khoảng 75km về phía đông nam và cách Port O’Connor, Texas 325km về phía nam. Cơn bão dự kiến sẽ mang theo mưa lớn có thể gây ra lũ quét và ngập lụt đến Texas.

Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết, tiểu bang đã bố trí các đội cứu hộ và các nguồn lực trong khu vực Houston và dọc theo Vịnh Texas.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards vào tối 12.9 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi cơn bão đổ bộ. Bang này vẫn đang trong quá trình hồi phục thiệt hại do cơn bão Ida gây ra. Hiện hơn 110.000 người dân của bang vẫn chưa có điện để sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn