MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão từ mạnh nhất 20 năm đang hướng về phía Trái đất. Ảnh: NOAA

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà LDO | 11/05/2024 08:21

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Bão từ nghiêm trọng G4 hình thành từ 10.5, giờ Mỹ, khiến các quan chức Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) lần đầu phải phải bật chế độ theo dõi bão ở cấp độ này sau 20 năm, ABC News thông tin.

Chế độ theo dõi bão từ G4 xuất hiện sau nhiều ngày ghi nhận một số vụ nổ plasma ở phía Mặt trời và từ trường hướng về Trái đất.

G4 là dạng bão từ mạnh thứ 2, có khả năng gây ra các vấn đề về kiểm soát điện trên diện rộng.

Theo NOAA, bão từ cũng có thể dẫn tới một số hệ thống bảo vệ "ngắt các tài sản quan trọng khỏi lưới điện" cũng như khiến các tàu vũ trụ gặp vấn đề về định hướng.

Cực quang, hay còn gọi là Bắc cực quang, cũng có thể quan sát được ở cả những khu vực phía nam Mỹ như Alabama và phía bắc California.

SpaceWeather.com cho biết: “Nếu bão từ là bão cuồng phong trên Trái đất, mức độ nghiêm trọng sẽ tương đương bão cấp 4".

Nếu bão từ là bão cuồng phong trên Trái đất, mức độ nghiêm trọng sẽ tương đương bão cấp 4. Ảnh: ESA

Trong thông cáo báo chí ngày 9.5, NOAA cảnh báo, chuỗi sự kiện Mặt trời gần đây nhất bắt đầu từ 8.5, khi một cụm vết đen Mặt trời lớn dẫn tới những đợt bùng phát bức xạ lớn nhất trong hệ Mặt trời. Theo NOAA, khu vực bùng phát bức xạ có đường kính gấp 16 lần Trái đất.

Vết đen Mặt trời lớn đến mức công chúng có thể nhìn thấy bằng mắt thường (xem qua kính nhật thực). Vị trí này được gọi là AR3664. Theo Space.com, vết đen Mặt trời có chiều ngang khoảng 200.000 km, và là một trong những "vết đen Mặt trời lớn nhất, hoạt động tích cực nhất trong chu kỳ Mặt trời này".

Ngoài ra, đợt hoạt động lần này của Mặt trời còn dẫn tới loạt vụ phóng vật chất cực mạnh từ vành nhật hoa của Mặt trời (CME) - tức vụ nổ plasma và từ trường xuất phát từ quần sáng của Mặt trời - phần ngoài cùng của bầu khí quyển Mặt trời. Ít nhất 5 CME đang hướng về Trái đất, đến Trái đất sớm nhất trưa 10.5 và tồn tại đến 12.5.

"Đây là một sự kiện bất thường" - NOAA lưu ý.

Cơ quan của Mỹ cảnh báo: "Bão từ có thể tác động đến cơ sở hạ tầng trên quỹ đạo gần Trái đất và trên bề mặt Trái đất, có khả năng làm gián đoạn thông tin liên lạc, lưới điện, điều hướng, hoạt động vô tuyến và vệ tinh.Trung tâm dự báo thời tiết không gian đã thông báo cho những người vận hành các hệ thống này triển khai các biện pháp bảo vệ".

Theo NOAA, đây là lần đầu tiên cảnh báo bão được cấp cho một cơn bão từ G4 kể từ tháng 1.2005. Trong mỗi chu kỳ Mặt trời, có trung bình 100 cơn bão từ nghiêm trọng, nhưng trong chu kỳ gần nhất bắt đầu từ tháng 12.2019 cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có 3 cơn bão từ được ghi nhận. Lần gần đây nhất xảy ra bão từ là vào ngày 23.3. Lần gần đây nhất xuất hiện bão từ G5 hay bão từ cực mạnh là vào tháng 10.2003, dẫn tới mất điện ở Thụy Điển và làm hỏng máy biến áp ở Nam Phi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn