MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người đàn ông chụp ảnh với tuyết ở Chicago, Illinois. Dự báo thời tiết cho biết, khu vực này có nguy cơ hứng trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Ảnh: AFP.

Bão tuyết lớn hoành hành, 80 triệu dân Mỹ trong diện cảnh báo

Hải Anh LDO | 01/02/2021 17:04

Khoảng 80 triệu người dân Mỹ ở diện theo dõi, cảnh báo, khuyến cáo khi bão tuyết lớn nguy hiểm hoành hành ở khu vực Trung Tây và Đông Bắc.

Bang New Jersey và thành phố New York, Mỹ, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 31.1 khi một cơn bão mùa đông lớn tấn công miền Tây tuần trước càn quét qua Trung Tây và hướng về vùng Đông Bắc. Một số khu vực có thể xảy ra bão tuyết với lượng tuyết có thể lên tới 60cm.

Gần 80 triệu người Mỹ ở trong diện theo dõi, cảnh báo, khuyến cáo bão mùa đông. Các thành phố lớn ở miền đông bao gồm Washington, Baltimore, Philadelphia và New York đang chuẩn bị cho đợt tuyết rơi lớn nhất trong mùa, Accuweather cảnh báo.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cũng dự báo, gió có thể giật từ 56 đến 80km/h, tầm nhìn bị giảm do tuyết rơi và nguy cơ cây cối, đường dây điện gãy, đổ.

Tại New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đã ban bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ 19h ngày 31.1 khi dự kiến tuyết rơi lên tới 10cm vào nửa đêm. Tuyết rơi dày trên khắp tiểu bang trong ngày 1.2.

Tại thành phố New York, Thị trưởng Bill de Blasio phải ban bố tình trạng khẩn cấp hạn chế việc đi lại không cần thiết từ đêm 31.1. Dự báo tuyết rơi lên tới 45cm ở thung lũng Hudson và khắp ngoại ô New York.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã chỉ đạo các cơ quan trong bang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và sẵn sàng hỗ trợ các chính quyền địa phương trước nguy cơ bị quá tải trong những ngày tới.

Theo USA Today, bão tuyết bắt đầu từ rạng sáng 31.1 ở Washington và tràn vào vùng Đông Bắc. Washington không xảy ra bão tuyết lớn trong gần 2 năm qua nhưng chứng kiến tuyết rơi dày tới 10cm trong ngày 31.1.

Chris Stumpf, nhà khí tượng học thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Sullivan, Wisconsin, cho biết: "Đây là lượng tuyết nhiều hơn chúng ta từng thấy trong một thập kỷ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn