MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nguồn cung năng lượng Nga bị cắt giảm từ năm ngoái. Ảnh: Xinhua

Bất an nguồn cung khí đốt ở nền kinh tế lớn nhất EU

Thanh Hà LDO | 13/08/2023 13:32

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ thiếu khí đốt trong vài năm.

Đức đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong những năm tới trừ khi nước này bổ sung thêm cơ sở hạ tầng nhiên liệu, Bloomberg dẫn nhận định từ nhóm các nhà vận hành lưu trữ khí đốt INES.

Theo INES, nền kinh tế lớn nhất của EU có thể bị thiếu khí đốt trong mùa đông khi việc lưu trữ diễn ra theo cách truyền thống.

Dù các kho dự trữ hiện được “phát triển tích cực” và gần như đã đầy 90% nhưng một mùa đông lạnh giá vẫn có thể đe dọa an ninh năng lượng của Đức.

Người đứng đầu INES Sebastian Bleschke cho biết: “Nguy cơ thiếu khí đốt trong thời tiết lạnh giá vẫn còn và sẽ tiếp tục cho đến mùa đông năm 2026/2027 trừ khi thực hiện các biện pháp về cơ sở hạ tầng".

Nếu mùa đông năm nay lạnh, kho dự trữ khí đốt của Đức có thể cạn kiệt vào cuối tháng 1.2024.

INES cho rằng, cách chắc chắn nhất để tránh khủng hoảng là lắp đặt thêm các trạm, kho chứa và đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đức nhập khẩu 40% khí đốt từ Nga trước năm 2022. Do đó, Đức là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nguồn cung năng lượng Nga bị cắt giảm từ năm ngoái.

Đức xây dựng kho chứa, nỗ lực giảm tiêu thụ và xây thêm các trạm LNG. Tuy nhiên, vẫn luôn có cảnh báo về một cuộc khủng hoảng khí đốt tiềm tàng khi mùa đông đang tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn