MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất ngờ với yếu tố vừa gây thảm họa lại "giúp" Trái đất

Nguyễn Hạnh LDO | 25/08/2021 17:30
Trong khi núi lửa từ lâu đã được coi là nguồn cơn của thảm họa với những vụ phun trào kinh hoàng, một nghiên cứu đã tiết lộ cách chúng giúp Trái đất điều hòa carbon dioxide (CO2) trong khí quyển và từ đó ổn định nhiệt độ toàn cầu.

Theo Science Times, các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton (Anh), Đại học Quốc gia Australia, Đại học Sydney (Australia), Đại học Ottawa (Canada) và Đại học Leeds (Anh) là những người thực hiện nghiên cứu lần này.

Nhóm nghiên cứu đã cùng nhau kiểm tra các quá trình vật lý khác nhau trên mặt đất, đại dương và khí quyển trong 400 triệu năm qua. Họ phát hiện các chuỗi núi lửa dài có liên quan đến sự phát thải và tái hấp thu khí carbon dioxide từ khí quyển, đồng thời điều hòa carbon dioxide và nhiệt độ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố ngày 23.8 trên tạp chí Nature Geoscience.

Núi lửa chính là yếu tố vừa gây ra thảm họa lại vừa "giúp đỡ" Trái đất. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu giải thích trong bài báo của họ rằng, các hoạt động kiến ​​tạo mảng của Trái đất điều chỉnh hàm lượng carbon dioxide thông qua các quá trình như quá trình núi lửa bốc hơi và phong hóa các silica khác nhau. 

Theo National Geographic, các loại đá hình thành tự nhiên trên bề mặt Trái đất sẽ phân hủy và hòa tan trong quá trình phong hóa hóa học. Các sản phẩm phụ của quá trình phong hóa hóa học dẫn đến các kim loại nặng và các nguyên tố khác như calcium và magnesium bị xói mòn và trôi ra đại dương. 

Một khi các khoáng chất này lắng xuống đáy biển thì sẽ hình thành các khoáng chất thu giữ carbon dioxide. Sự chuyển giao khoáng chất này là cơ chế phản hồi giúp điều chỉnh carbon dioxide trong khí quyển và khí hậu toàn cầu về lâu dài.

Các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng, các cung núi lửa lục địa là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phong hóa hóa học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn