MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đến bữa tiệc của các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tại khách sạn Westin ở Washington đầu ngày 9.11, giờ địa phương. Ảnh chụp màn hình

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ

Thanh Hà LDO | 09/11/2022 21:46
Quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ vẫn ở mức cân bằng tính tới 21h15 ngày 9.11, giờ Việt Nam, sau khi Đảng Dân chủ thể hiện sức mạnh bất ngờ trong cuộc đua ở các bang chiến trường trọng yếu. 

Washington Post nhận định, trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022, vẫn còn nhiều cuộc đua chưa có kết quả và khó dự đoán khiến chưa thể gọi tên được Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ. 

Ứng viên Đảng Dân chủ John Fetterman được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở Pennsylvania, đánh bại ứng viên Mehmet Oz của Đảng Cộng hòa. Các cuộc đua ở những bang khác vào Thượng viện vẫn chưa thể gọi tên người chiến thắng gồm: Wisconsin - giữa Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng hòa) và ứng viên Đảng Dân chủ Mandela Barnes; Georgia - giữa Thượng nghị sĩ Raphael G. Warnock (Dân chủ) và Herschel Walker (Cộng hòa); Arizona - giữa Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Dân chủ) và Blake Masters của Đảng Cộng hòa; và Nevada, giữa Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (Dân chủ) và ứng viên Đảng Cộng hòa Adam Laxalt.

Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022 tính tới 21h15 ngày 9.11, giờ Việt Nam. Màu xanh là Đảng Dân chủ và màu đỏ là Đảng Cộng hòa. Senate là kết quả kiểm phiếu ở Thượng viện Mỹ và House là kết quả kiểm phiếu ở Hạ viện Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Tới 21h15 tối 9.11, giờ Việt Nam, theo Washington Post, đêm bầu cử đã qua nhưng khắp nước Mỹ vẫn còn hàng triệu lá phiếu chưa được kiểm đếm. Kết quả kiểm phiếu chậm ở Arizona, Wisconsin và Nevada có nghĩa là những cuộc đua quan trọng vào Thượng viện vẫn chưa có kết quả. 

Việc kiểm phiếu có xu hướng chậm hơn ở các bang sử dụng nhiều hình thức bỏ phiếu qua thư, bao gồm toàn bộ các bang ở khu vực bờ Tây nước Mỹ. Các thành phố lớn cũng có xu hướng có kết quả kiểm phiếu chậm hơn so với những vùng nông thôn vì lý do đơn giản là có nhiều lá phiếu cần xử lý hơn. 

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022, kết quả được công bố ở một số bang cũng cho thấy một số ứng viên không chỉ giành chiến thắng mà còn làm được những điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử. 

Những chiến thắng đó bao gồm các nữ thống đốc đầu tiên được bầu ở Arkansas, Massachusetts và New York; người da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc của Maryland; và có thành viên đầu tiên của thế hệ Gen Z được bầu vào Quốc hội Mỹ - đảng viên Đảng Dân chủ Maxwell Frost từ Florida được bầu vào Hạ viện Mỹ. 

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ năm nay cũng làm nên lịch sử bởi sự đa dạng của các ứng viên tranh cử. Theo LGBTQ Victory Fund, lần đầu tiên tại tất cả 30 bang đều có ứng viên đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới... tham gia tranh cử. Số ứng viên thuộc các nhóm này tham gia tranh cử cũng tăng 18% kể từ năm 2020. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn