MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bầu cử Mỹ 2020: Bang đầu tiên quyết định cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư

Lê Thanh Hà LDO | 09/05/2020 11:53

California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định cho phép 20,6 triệu cử tri được bỏ phiếu qua thư trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới.

CNN dẫn tin cho hay Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 8.5 đã ký phê chuẩn sắc lệnh cho phép bỏ phiếu qua thư trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đây là bang đầu tiên tại Mỹ thông qua phương án này.

"Có rất nhiều mối quan tâm và lo lắng xung quanh cuộc bầu cử vào tháng 11 này về việc đảm bảo cử tri có thể bỏ phiếu một cách an toàn. Bỏ phiếu qua thư là 1 quyết định rất quan trọng", Thống đốc nói và bổ sung thêm rằng các cử tri có thể lựa chọn hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nếu muốn.

Hình thức bỏ phiếu qua thư hiện vẫn là phương án nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư do lo ngại các vấn đề gian lận.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh California đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch. Theo đó, các cửa hàng quần áo, cửa hàng bán hoa và nhà sách sẽ được phép mở cửa kể từ 8.5. Thống đốc Newsom cho hay các động thái nới lỏng tiếp theo sẽ được thực hiện khi có sự tham vấn và khuyến nghị từ các chuyên gia y tế.

California là một trong số những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19 dù đã nhanh chóng ban bố lệnh yêu cầu người dân ở nhà khi dịch bùng phát hồi tháng 3. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, đến nay, tiểu bang này đã ghi nhận khoảng 62.500 trường hợp mắc COVID-19 và 2.500 người chết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn