MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân khấu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP

Bầu cử Mỹ: Bắt đầu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Donald Trump - Joe Biden

Khánh Minh LDO | 23/10/2020 08:07
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu bước vào cuộc tranh luận cuối cùng lúc 21h tối 22.10 giờ Mỹ (8h ngày 23.10 giờ Việt Nam).

Đây được xem là một trong số ít cơ hội cuối cùng với cả hai ứng viên trước khi bước vào ngày bầu cử 3.11.

Trong cuộc tranh luận 90 phút đầu tiên hồi cuối tháng 9, cả hai ứng cử viên, đều trong tuổi 70, liên tục ngắt lời nhau, ông Donald Trump nhiều hơn ông Biden. Đó là cuộc đối đầu mà một số chuyên gia chính trị mô tả là cuộc tranh luận Tổng thống tệ hại nhất chưa từng có trước đây.

Tuy nhiên lần này, Ủy ban Tranh luận Tổng thống, một uỷ ban độc lập, sẽ tắt micro của một bên khi bên kia đang có hai phút để trả lời cho mỗi câu hỏi về 6 vấn đề thời sự do người điều phối Kristen Welker của NBC News đưa ra.

Nếu ông Trump hay ông Biden không ai tìm cách ngắt lời đối phương trong hai phút phát biểu mở đầu, theo Ủy ban, cử tri Mỹ - ít nhất là một số ít còn chưa quyết định lá phiếu của mình - sẽ có được cái nhìn rõ hơn về hướng đi của đất nước khi một trong hai ứng viên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Nhiều chuyện đã thay đổi từ cuộc tranh luận đầu tiên tới cuộc tranh luận cuối cùng hôm nay, được tổ chức tại đại học Belmont ở Nashville, Tennessee.

Cuộc tranh luận thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 15.10 bị hủy bỏ sau khi ông Trump mắc COVID-19 và nằm viện 3 đêm.

Việc này đưa đến kết luận đơn phương của Ủy ban là 2 ứng cử viên sẽ tranh luận trên mạng, nhưng ông Trump từ chối và cuộc đối đầu lần hai bị hủy.

Quan trọng hơn cả là hàng triệu người Mỹ đã có quyết định về cuộc bầu cử, với hơn 47 triệu người đã bỏ phiếu sớm bằng thư hay đến phòng phiếu - theo Reuters.

Nhiều cử tri thích ông Biden mong nằm trong số những người bỏ phiếu loại ông Trump, biến ông Trump thành Tổng thống Mỹ thứ ba trong 4 thập niên thất cử sau một nhiệm kỳ.

Các cử tri Cộng hòa thường nói với những người thăm dò dư luận rằng họ có ý định đích thân đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử 3.11, như là chuẩn mực trong nhiều thập niên trong các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Cuộc tranh luận tối 22.10 có thể là cơ hội cuối cùng và tốt nhất cho ông Trump để thay đổi việc ông Joe Biden đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các tiểu bang.

Ông Biden, với gần nửa thế kỷ trên chính trường Mỹ trong tư cách là thượng nghị sĩ và là người chỉ huy hàng thứ hai của cựu Tổng thống Barack Obama, đang dẫn đầu từ 9 hay 10 điểm phần trăm trước ông Trump trong các cuộc thăm dò toàn quốc, nhưng ai dẫn đầu chỉ một nửa tỉ lệ này tại các tiểu bang chiến trường có phần chắc sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử.

Bà Welker của NBC cho biết sẽ hỏi hai ứng cử viên về những nỗ lực của họ kiểm soát COVID-19. Những đề tài khác sẽ bao gồm gia đình Mỹ, vấn đề chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và lãnh đạo.

Tổng thống Trump nói ông không bằng lòng về quyết định tắt micro trong hai phút tuyên bố mở đầu và cho rằng cuộc tranh luận nên chú trọng vào chính sách ngoại giao thay vì đại dịch COVID-19 và những vấn đề chính sách trong nước.

Ông Trump tiếp tục vận động tại những cuộc tập họp nhiều người ủng hộ trong tuần này, phát động năng lực mà ông tin là gia tăng chiến dịch tranh cử và thiết yếu để thắng một nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi đó, ông Biden không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tuần qua, ở nhà tại bang Delaware, miền đông nước Mỹ, để chuẩn bị cho cuộc tranh luận.

Ban vận động tranh cử của ông Trump hứa sẽ đối đầu ông Biden với một vấn đề không có trong cuộc tranh luận đầu tiên - những cáo buộc rằng con trai ông Biden là Hunter đã dùng những quan hệ của ông Biden lúc ông còn là Phó Tổng thống để làm ăn buôn bán tại Ukraina và Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn