MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở 6 bang dao động. Ảnh: Reuters.

Bầu cử Mỹ: Cách biệt gia tăng ở 6 bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh LDO | 07/10/2020 07:59
Ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đang dẫn trước ổn định ở 6 bang dao động.

Thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất của CNBC/Change Research cho thấy, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở 6 bang dao động - những bang chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc bầu cử - sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên hôm 29.9 và sau thông tin ông Donald Trump mắc COVID-19.

NBC News chỉ ra, kết quả thăm dò bầu cử Mỹ ngày 6.10 cho thấy, khắp các bang quan trọng như Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, ứng viên đảng Dân chủ giành được 50% sự ủng hộ của cử tri, trong khi Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump nhận được 45% sự ủng hộ.

Trong cuộc thăm dò 2 tuần trước, tại 6 bang dao động này, ông Biden dẫn trước với 49% ủng hộ của cử tri, trong khi sự ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump là 45%.

Ông Joe Biden có lợi thế ở tất cả 6 tiểu bang, dù dẫn trước ít cách biệt nhất ở Bắc Carolina, theo NBC News.

Cụ thể, tại Arizona, ông Joe Biden dẫn trước với 51% ủng hộ, ông Donald Trump được 45% cử tri ủng hộ. Tại Florida, có 50% cử tri ủng hộ ông Biden và 46% ủng hộ ông Trump, tăng 1 điểm so với cuộc thăm dò 2 tuần trước. Ứng viên đảng Dân chủ tiếp tục dẫn trước ở Michigan với 51% ủng hộ, trong khi đương kim tổng thống Mỹ được 43% cử tri tán thành.

Tại Bắc Carolina, ứng viên Biden dẫn trước với cách biệt không lớn với 49% trong khi ông Trump được 47% cử tri trong bang ủng hộ. Thế dẫn trước của ông Joe Biden không đổi ở bang Pennsylvania với 50% ủng hộ trong khi Tổng thống Donald Trump là 46%. Ông Donald Trump giảm 2 điểm trong cuộc thăm dò mới nhất ở bang Wisconsin, đạt 44% ủng hộ của cử tri, trong khi ủng hộ dành cho ông Biden là 51%.

Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của CNBC/Change Research công bố ngày 6.10 đã khảo sát 2.688 cử tri ở 6 tiểu bang từ 2-4.10 và có sai số cộng hoặc trừ 1,89%.

Cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua ổn định trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra vào 3.11. Ứng viên Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở các bang quan trọng nhất của cuộc bầu cử, dù thế cách biệt này tổng thống có thể vượt qua được, cây viết Jacob Pramuk của CNBC nhận định.

Theo thăm dò của CNBC/Research, về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, 52% cử tri ở các bang dao động cho rằng đó là mối lo ngại nghiêm trọng, trong khi 48% nghĩ rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Có 39% số người được hỏi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để phòng ngừa bị lây virus, trong khi 55% có suy nghĩ ngược lại. 75% số người tham gia cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất tin rằng ông Biden đã có các bước đúng đắn để tránh bị lây nhiễm virus.

Lo lắng về bùng phát đại dịch COVID-19 tăng cao trên 6 bang chiến địa trong suốt 2 tuần qua, với 72% cử tri lo ngại nghiêm trọng về COVID-19, tăng so với 65% trong cuộc thăm dò bầu cử Mỹ trước đó. Khi được hỏi về tác động của đại dịch, 40% cho rằng mọi thứ đang tốt hơn, trong khi 42% tin rằng tình hình tồi tệ hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn