MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thống đốc Georgia và quan chức bầu cử hàng đầu của bang Georgia Brad Raffensperger (ảnh) đã chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ của bang này. Ảnh: AFP.

Bầu cử Mỹ: Cập nhật mới nhất về số phận 16 phiếu đại cử tri ở Georgia

Hải Anh LDO | 21/11/2020 07:52
Thống đốc Georgia và quan chức bầu cử hàng đầu của bang trong ngày 20.11 đã chứng nhận kết quả cho thấy ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ với Tổng thống Donald Trump.

Việc chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ của bang Georgia do thống đốc và quan chức bầu cử hàng đầu của bang này là động thái mới nhất tiến gần thêm một bước nữa tới kết thúc cuộc bầu cử Mỹ với vô số các cáo buộc gian lận bầu cử do phía ông Donald Trump đưa ra.

Các kết quả bầu cử Mỹ được quan chức mục vụ bang Georgia Brad Raffensperger chứng nhận hôm 20.11 đã được 159 quận trong tiểu bang báo cáo cho thấy, ông Joe Biden giành được 2,47 triệu phiếu bầu trong khi Tổng thống Donald Trump có 2,46 triệu phiếu và cử tri độc lập Jo Jorgensen là 62,138 phiếu. Qua đó, ông Joe Biden dẫn trước với cách biệt là 12.670 phiếu, tương đương với 0,25%.

Cuối ngày 20.11, Thống đốc Georgia Brian Kemp đã chứng nhận danh sách 16 đại cử tri tổng thống của bang, phát ngôn viên của ông, ông Cody Hall thông báo. Ông Joe Biden trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên giành được bang Georgia kể từ 1992.

Trong thông báo được phát trực tiếp, Thống đốc Kremp không xác nhận rõ kết quả. Thay vào đó, ông cho biết, luật pháp yêu cầu ông "chính thức hóa chứng nhận, điều sẽ mở đường cho chiến dịch của ông Donald Trump theo đuổi các phương án pháp lý khác và một cuộc kiểm phiếu lại riêng rẽ nếu họ lựa chọn", AP cho biết.

Như vậy, Thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp đã không ủng hộ những cáo buộc có gian lận bầu cử Mỹ của phía ông Donald Trump cũng như không hậu thuẫn Raffensperger - quan chức phụ trách mục vụ thuộc đảng Cộng hòa, trong khẳng định rằng cuộc bầu cử được tiến hành công bằng.

Kết quả kiểm phiếu lại bằng tay từ các quận của Georgia cho thấy có 5 triệu lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Việc kiểm phiếu lại được thực hiện theo yêu cầu từ một luật mới của tiểu bang, không nhằm đáp ứng lại bất cứ nghi ngờ nào với kết quả của tiểu bang hoặc yêu cầu kiểm phiếu lại chính thức. Ông Raffensperger cho biết, cuộc kiểm phiếu bằng tay xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Trong khi đó, Thống đốc Kemp hôm 20.11 bày tỏ lo ngại rằng cuộc kiểm phiếu lại chỉ xem xét các lá phiếu chứ không phải chữ ký trong đơn xin bỏ phiếu vắng mặt hoặc phong bì bỏ phiếu vắng mặt.

“Với tư cách là một cựu quan chức phụ trách mục vụ, ông ấy là người đầu tiên biết và xác nhận rằng chữ ký được trùng khớp hai lần trước khi kiểm phiếu vắng mặt" - phó quan chức mục vụ Georgia Jordan Fuchs nói.

Trên thực tế, theo AP, các chữ ký trên đơn xin bỏ phiếu và phong bì bỏ phiếu vắng mặt đều phải được kiểm tra khi nhận được. Văn phòng của ông Raffensperger lưu ý, việc kiểm tra chỉ nhằm đảm bảo rằng các máy bỏ phiếu đã đếm chính xác các lá phiếu.

“Làm việc như một kỹ sư trong suốt cuộc đời của mình, tôi sống theo phương châm rằng những con số không biết nói dối" - trưởng quan chức phụ trách mục vụ Georgia Brad Raffensperger nói trong một cuộc họp báo.

Ông nói thêm: “Với tư cách là quan chức phụ trách mục vụ, tôi tin rằng những con số mà chúng tôi công bố hôm nay là chính xác. Những con số phản ánh phán quyết của người dân, không phải là quyết định của văn phòng phụ trách mục vụ của bang hoặc của tòa án hoặc của một trong các chiến dịch".

Hiện tại, với kết quả kiểm phiếu lại ở Georiga đã được chứng nhận, chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ có hai ngày làm việc để yêu cầu kiểm phiếu lại vì cách biệt của ông với ông Joe Biden nằm trong khoảng 0,5% cho phép. Việc kiểm phiếu lại lần này sẽ được sử dụng bằng máy quét để đọc và kiểm đếm các phiếu bầu và sẽ do các quận tự chi trả, theo văn phòng quan chức phụ trách mục vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn