MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Joe Biden trong cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở Georgia. Ảnh: AFP.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ông Biden, bà Harris nỗ lực vận động giờ chót

Hải Anh LDO | 31/12/2020 07:05
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris trở lại Georgia trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ để vận động cho các ứng viên Dân chủ trong nỗ lực cuối cùng để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Ông Joe Biden sẽ đến thăm Atlanta, Georgia, vào thứ Hai (4.1) để vận động cho 2 ứng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock, trong khi bà Kamala Harris sẽ có mặt tại Savannah vào ngày 3.1. NBC News lưu ý, đây sẽ là lần thứ 2 tới Georgia vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ của cả tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử.

Ông Joe Biden sẽ có mặt ở Georgia cùng ngày với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dự kiến ​​tổ chức cuộc vận động tranh cử ở Dalton vào tối 4.1 để vận động tranh cử cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa là Kelly Loeffler và David Perdue.

Cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia ngày 5.1 sẽ xác định Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ vào năm sau cũng như sẽ định hình những cam kết mà ông Joe Biden có thể hoàn thành được. Đảng Dân chủ cần cả 2 ứng viên Jon Ossoff và Raphael Warnock giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia để có thể nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Cho tới nay, hơn 2 triệu người Georgia đã đi bỏ phiếu sớm, phá vỡ kỷ lục cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Mỹ ở đây.

Ông Joe Biden đã thắng ở Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 với tỉ lệ chưa tới 1%, trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng tại bang này kể từ năm 1992.

Trong các diễn biến khác liên quan tới chuyển giao quyền lực giữa ông Trump và ông Biden. Jen Psaki, người phát ngôn của nhóm chuyển giao của ông Joe Biden và là thư ký báo chí sắp tới của Nhà Trắng chia sẻ với báo giới hôm 31.12 rằng, nhóm chuyển giao đã công bố các thành viên mới của nhân sự Nhà Trắng.

Theo thông cáo, phía ông Biden đã vượt mục tiêu bổ nhiệm 100 thành viên nhân sự Nhà Trắng sắp tới vào cuối năm 2020 trong đó lưu ý hơn 60% là phụ nữ và hơn 50% là thành viên của các nhóm thiểu số. Người phát ngôn Psaki tiết lộ, nhóm chuyển giao có khả năng sẽ không có bất kỳ thông báo thêm nào về những người được bổ nhiệm trong Nội các của ông Joe Biden cho đến tuần sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn