MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu chợ ở Tonekabon, Iran. Ảnh minh họa: Xinhua

Bí ẩn hàng loạt vụ đầu độc nữ sinh Iran

Duy Phương LDO | 02/03/2023 19:37
Loạt vụ đầu độc nhằm vào nữ sinh Iran xảy ra trong 3 tháng qua, trong đó vụ mới nhất xảy ra ngày 28.2 nhằm vào nữ sinh tại thành phố Pardis, phía đông thủ đô Tehran.

Trưa 28.2, rất nhiều nữ sinh trường Khayyam ở thành phố Pardis, tỉnh Tehran phải nhập viện sau khi bị đầu độc một cách bí ẩn, Tasnim đưa tin.

Theo hãng tin Iran, trong vụ việc này, có 35 học sinh đã được chuyển đến bệnh viện.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ việc xảy ra tại các trường nữ sinh ở Iran. Trong 3 tháng qua, hàng trăm ca nữ sinh Iran bị suy hô hấp đã được ghi nhận và nhiều người phải nhập viện điều trị. Các ca bệnh đặc biệt tập trung ở thành phố Qom, phía nam Tehran.

Ngày 26.2, học sinh tại một trường nữ sinh ở Borujerd được đưa đến bệnh viện sau sự cố tương tự. Đây là vụ việc thứ 4 ở thành phố này trong vòng 1 tuần.

Quốc hội Iran đã tổ chức cuộc họp vào ngày 28.2 để thảo luận về những vụ đầu độc nữ sinh, hãng tin IRNA cho hay. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Y tế Bahram Eynollahi. Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf nói rằng, cả Qom và Borujerd đều đang phải ứng phó với những “vụ đầu độc nữ sinh”.

Cuối tuần trước, Thứ trưởng Y tế Iran Younes Panahi cho biết, động cơ vụ đầu độc nữ sinh tại trường học ở Qom nhằm đóng cửa hệ thống giáo dục cho nữ giới. 

“Sau vụ đầu độc một số học sinh tại các trường học ở Qom, có thể thấy rằng một số người muốn đóng cửa tất cả các trường học, đặc biệt là các trường nữ sinh” - ông nói thêm.

Đến nay, giới chức Iran chưa bắt được bất cứ thủ phạm nào liên quan đến các vụ đầu độc nữ sinh. Các nhà hoạt động so sánh những kẻ đứng đằng sau loạt vụ đầu độc nữ sinh Iran như Taliban ở Afghanistan và Boko Haram ở Sahel. Những thủ phạm đều có chung mục tiêu là phản đối giáo dục cho nữ giới.

Theo IRNA, ngày 14.2, nhiều phụ huynh của các nữ sinh bị hại ở Qom đã tập hợp để yêu cầu giới chức phản ứng. Một ngày sau đó, người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Ali Bahadori Jahromi nói rằng, Bộ Giáo dục và cơ quan tình báo Iran đang nỗ lực xác định nguyên nhân của những vụ đầu độc. Tổng công tố Iran Mohammad Jafar Montazeri đã lệnh điều tra vụ việc này.

Ahmad Amiri Farahani -  thành viên quốc hội Iran đại diện cho Qom - lên án vụ tấn công nhắm vào nữ sinh là "hành động phi lý" đồng thời yêu cầu người dân thành phố "ủng hộ giáo dục cho nữ giới”.

Ngày 28.2, cựu Phó tổng thống Iran Massoumeh Ebtekar kêu gọi giới chức xử lý dứt điểm vấn đề này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn