MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ sau vụ nổ đường ống Nord Stream 2, ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển

Bí ẩn vụ nổ đường ống Nord Stream có diễn biến đáng chú ý

Ngọc Vân LDO | 18/08/2024 09:18

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi những người bảo trợ Nord Stream “giữ im lặng” khi bí ẩn về vụ nổ đường ống có diễn biến mới.

AP đưa tin, ngày 17.8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã phản ứng trước những thông tin làm dấy lên câu hỏi về việc ai đã cho nổ tung các đường ống Nord Stream vào năm 2022. Ông Donald Tusk nói rằng những người khởi xướng dự án đường ống dẫn khí đốt nên "xin lỗi và giữ im lặng".

Bình luận này được đưa ra sau khi một trong những phó tướng của ông Donald Tusk phủ nhận cáo buộc rằng Ba Lan phải chịu một phần trách nhiệm về thiệt hại của dự án Nord Stream.

Trước đó, ngày 15.8, tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền Ukraina chịu trách nhiệm cho vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9.2022 - hành động phá hoại nghiêm trọng đã khiến Đức mất nguồn khí đốt Nga và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu.

Đức là đối tác của Nga trong dự án đường ống Nord Stream. Ba Lan từ lâu đã tuyên bố rằng lợi ích an ninh của chính họ đã bị Nord Stream gây tổn hại.

"Gửi đến tất cả những người khởi xướng và bảo trợ cho Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Điều duy nhất các bạn nên làm hôm nay về vấn đề này là xin lỗi và giữ im lặng" - Thủ tướng Donald Tusk viết trên mạng xã hội X hôm 17.8.

Ông Tusk dường như đang phản ứng với tuyên bố của cựu giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND), ông August Hanning. Ông Hanning đã nói với tờ báo Đức Die Welt rằng cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream hẳn phải có sự hỗ trợ của Ba Lan. Ông Hanning gợi ý Đức nên cân nhắc việc tìm kiếm sự bồi thường từ Ba Lan và Ukraina.

Một số nhà quan sát lưu ý, ông Hanning đã phục vụ dưới thời cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, sau đó tiếp tục làm việc cho các công ty năng lượng nhà nước của Nga, bao gồm cả Nord Stream.

Krzysztof Gawkowski, Phó Thủ tướng Ba Lan và Bộ trưởng các vấn đề kỹ thuật số, mạnh mẽ phủ nhận thông tin rằng Ba Lan và Ukraina đã làm hỏng đường ống dẫn khí Nord Stream.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Polsat ngày 16.8, ông Gawkowski cáo buộc rằng những bình luận của cựu thành viên cơ quan tình báo Đức "lấy cảm hứng từ Nga" và nhằm mục đích gây bất ổn cho các nước NATO.

Ngày 14.8, các công tố viên Ba Lan xác nhận đã nhận được lệnh bắt giữ một người đàn ông Ukraina bị Đức truy nã vì là nghi phạm trong vụ tấn công đường ống Nord Stream, nhưng anh ta đã rời khỏi đất nước trước khi bị bắt.

Dự án Nord Stream, với hai đường ống được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga đến châu Âu dọc theo đáy biển Baltic, đã được tiến hành bất chấp sự phản đối của Ba Lan, Mỹ và Ukraina.

Lắp đặt đường ống Nord Stream 2 trong vùng biển Đức. Ảnh: Gazprom

Nord Stream cho phép Nga vận chuyển khí đốt trực tiếp đến Tây Âu, bỏ qua Ba Lan và Ukraina. Do tất cả khí đốt trước đây đều được vận chuyển qua đường bộ, Warsaw và Kiev lo ngại sẽ mất một khoản tiền lớn về phí vận chuyển và đòn bẩy chính trị đi kèm với việc kiểm soát việc vận chuyển khí đốt.

Tờ Wall Street Journal cho biết trong bài báo ngày 15.8 rằng họ đã nói chuyện với bốn quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Ukraina - những người đã tham gia hoặc có hiểu biết trực tiếp về âm mưu này. Tất cả họ đều khẳng định các đường ống là mục tiêu hợp pháp trong cuộc chiến phòng thủ của Ukraina chống lại Nga. Chính quyền Ukraina phủ nhận những cáo buộc này.

Nord Stream 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2011. Nord Stream 2 được hoàn thành vào mùa thu năm 2021 nhưng không bao giờ đi vào hoạt động do Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn