MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cơ sở của MOL Hungary. Ảnh: MOL

Bị hại chính trong vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga lên tiếng

Thanh Hà LDO | 06/08/2024 16:43

Hungary không được lợi ích gì khi từ bỏ dầu của Nga, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Hungary MOL cho hay.

EU cấm nhập dầu của Nga sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra năm 2022 nhưng đã miễn trừ cho Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech.

Lệnh miễn trừ nhằm giúp 3 quốc gia này có thời gian tìm các tuyến đường và nguồn cung dầu thay thế. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình đang cho rằng, Hungary nỗ lực chưa đủ để tìm cách thay thế dầu của Nga.

"Tại sao chúng tôi phải từ bỏ dầu của Nga?" - Reuters dẫn lời ông Zsolt Hernadi - Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn MOL trong cuộc trao đổi gần đây tại thành phố Esztergom ở miền bắc Hungary.

Ông Hernadi lưu ý, "ban quản lý của MOL là bên quyết định nơi mua dầu chứ không phải các chính trị gia".

"Nếu chúng tôi quyết định dừng nguồn cung dầu của Nga từ đường ống dẫn dầu Druzhba, Hungary sẽ chỉ còn tuyến đường ống dẫn dầu Adria. Lựa chọn nào tốt hơn? Một hay hai tuyến? Phương án nào đảm bảo nguồn cung hơn? - Tổng giám đốc MOL đặt câu hỏi.

Ông cũng bác bỏ khả năng Hungary thiếu nhiên liệu vào tháng 9 nếu việc Ukraina chặn dòng dầu của Nga không được giải quyết. Nhà lãnh đạo MOL nhấn mạnh, chỉ khi nào MOL lên tiếng thì vấn đề thiếu dầu mới đáng lo ngại.

"Ban quản lý của MOL là bên quyết định nơi mua dầu chứ không phải các chính trị gia", ông Zsolt Hernadi - Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn MOL - nói. Ảnh: MOL

Các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia tiếp nhận dầu của Nga thông qua nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu Druzhba. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, dòng dầu của Nga do Lukoil - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga - đi qua Ukraina đã bị chặn lại do Kiev trừng phạt Lukoil.

Hungary và Slovakia đã phản ứng. Sau đó, EU đề xuất 2 quốc gia Trung Âu này nhập khẩu dầu theo đường ống dẫn dầu từ biển Adriatic của công ty JANAF của Croatia.

Theo đó, Hungary và Slovakia sẽ nhận được dầu không phải từ Nga từ biển Adriatic đi qua đường ống Adria.

Tuần trước, cả Hungary và Slovakia đều phản đối đề xuất của EU, cáo buộc Croatia không đầu tư vào việc xây dựng năng lực liên quan đồng thời đặt câu hỏi về công suất tối đa của đường ống Adria. Croatia đã phản ứng, bác bỏ nhận định Croatia không phải là nhà cung cấp đáng tin cậy.

Hungary nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn dầu từ Lukoil của Nga mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Do Ukraina chặn dòng dầu của Nga, nhà máy lọc dầu Slovnaft tại Slovakia, thuộc sở hữu của tập đoàn Hungary MOL, dự kiến nhận được chưa tới 40% lượng dầu cần để sản xuất, Slovakia cảnh báo hồi đầu tháng 7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn