MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh thu của dự án khí đốt Sakhalin-2 của Nga tăng là do các hợp đồng dài hạn với các khách hàng từ Châu Á. Ảnh: Sakhalin-2

Bí mật giúp dự án khí đốt Nga dự kiến tăng gấp đôi doanh thu năm 2023

Thanh Hà LDO | 27/01/2023 11:05

Nhà điều hành dự án khí đốt Sakhalin-2 của Nga cho biết, sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã tăng tới 10% vào năm 2022. 

Dự án LNG Sakhalin-2 dự kiến tạo doanh thu gấp đôi trong năm 2023 so với thu nhập trước khi lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina giáng xuống ngành năng lượng của Nga, Reuters dẫn thông tin từ các nhà phân tích trong ngành.

Việc tăng doanh thu là do các hợp đồng dài hạn với các khách hàng từ Châu Á cùng với đó là giá năng lượng toàn cầu tăng cao hơn. 

Các thỏa thuận được gia hạn với khách hàng Châu Á dự kiến đảm bảo nhu cầu lên tới 6,5 triệu tấn LNG hàng năm từ Sakhalin-2, theo tính toán của Reuters và dữ liệu khối lượng hợp đồng do nhóm các nhà nhập khẩu LNG quốc tế GIIGNL cung cấp.

Các hợp đồng có thể mang lại doanh thu lên tới 4,5 tỉ USD cho các cổ đông của Sakhalin-2, bao gồm hãng Gazprom của Nga và các công ty Nhật Bản Mitsubishi và Mitsui, theo Masanori Odaka, nhà phân tích cấp cao về khí đốt và LNG của Rystad Energy. 

Dự án dự kiến tạo ra thêm 7,45 tỉ USD vào năm 2023 nếu sản lượng vẫn duy trì như năm 2022, trong khi doanh số bán hàng trên thị trường giao ngay được giữ nguyên ở mức 4,9 triệu tấn, Alexei Kokin, nhà phân tích trưởng tại công ty trung gian Otkritie của Nga, cho hay. 

Ngày 26.1, Sakhalin Energy, nhà điều hành dự án Sakhalin-2 cho biết đã sản xuất 11,5 triệu tấn LNG và khoảng 3,7 triệu tấn dầu thô Sakhalin tại các cơ sở Sakhalin-2 trong năm 2022, vượt kế hoạch sản xuất. Sản lượng này nhiều hơn 10% so với sản lượng sản xuất trong năm trước đó. 

Theo Andrey Oleinikov, giám đốc điều hành của Sakhalin Energy, công ty đã nỗ lực tiếp tục sản xuất bất chấp “giai đoạn chịu sức ép chưa từng có từ các yếu tố bên ngoài với hoạt động sản xuất và kinh tế”.

Thông cáo của Sakhalin Energy cho hay, các lô LNG và dầu trong năm 2022 được giao cho khách hàng tuân thủ thoả thuận, với các thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn