MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biến động thứ hạng của các tỉ phú Anh vì dịch COVID-19

HỒNG HẠNH LDO | 17/05/2020 13:30

Đại dịch COVID-19 đã góp phần tạo những biến động thứ hạng của các tỉ phú ở Anh trong danh sách những người giàu năm 2020.

Giới tỉ phú Anh đã mất hàng chục tỉ bảng trong đại dịch COVID-19, làm tài sản của họ giảm lần đầu tiên sau một thập kỉ.

Tờ Sunday Times đưa ra danh sách 1.000 người giàu nhất nước Anh kể từ năm 1989 cho thấy, 2 tháng qua, giới siêu giàu mất 54 tỉ bảng Anh (khoảng 65 tỉ USD). Hơn một nửa số tỉ phú ở Anh giảm khoảng 6 tỉ bảng trong khối tài sản của họ, một cú giảm tài sản tập thể chưa từng có kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2009.

James Dyson, người sáng lập công ty công nghệ Dyson, lần đầu tiên đứng đầu danh sách, với khối tài sản ước tính 16,2 tỉ bảng Anh. Từ vị trí thứ 5 vào năm 2019 lên vị trí nhất bảng cho thấy doanh nghiệp của ông đã may mắn và làm việc hiệu quả trong đại dịch.

Anh em nhà Hinduja, người đứng đầu danh sách năm ngoái với khối tài sản trị giá 22 tỉ bảng Anh, sụt giảm tài sản lớn nhất - 6 tỉ bảng - hiện đang xếp thứ 2, cùng với doanh nhân David và Simon Reuben.

Jim Ratcliffe, ông chủ của công ty chất hóa dầu Ineos, người đứng đầu bảng xếp hạng năm 2018, cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm thứ hạng của mình khi khối tài sản chỉ còn 12,15 tỉ bảng Anh.

Tổng cộng, danh sách năm 2020 tính toán tổng tài sản của giới siêu giàu của Anh là 743 tỉ bảng - ít hơn 29 tỉ bảng so với năm ngoái.

Số tỉ phú giảm 4, xuống còn 147, nhưng London vẫn là thủ đô tỉ phú của thế giới, với 89 người sinh ra hoặc sinh sống hoặc có một khối tài sản đáng kể, tại thành phố này.

“Phân tích chi tiết đầu tiên về tài chính của giới siêu giàu kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát sẽ làm gia tăng mối lo ngại rằng nước Anh đang bước vào một cuộc suy thoái lớn và lâu dài” - Sunday Times cho biết.

Theo tờ báo này, 20 tỉ phú đã tìm cách để trả lương cho nhân viên tới 80%, khoảng 2.500 bảng Anh mỗi tháng trong cuộc khủng hoảng.

Top 10 Danh sách người giàu năm 2020 

James Dyson và gia đình: 16,2 tỉ bảng Anh 

Sri và Gopi Hinduja và gia đình: 16 tỉ bảng Anh

David và Simon Reuben: 16 tỉ bảng Anh

Leonard Blavatnik: 15,8 tỉ bảng Anh

Jim Ratcliffe: 12,2 tỉ bảng Anh

Kirsten và Jorn Rausing: 12,1 tỉ bảng Anh

Alower Usmanov: 11,7 tỉ bảng Anh

Guy, George và Galen Jr Weston và gia đình: 11,7 tỉ bảng Anh

Charlene de Carvalho-Heineken và Michel de Carvalho: 10,3 tỉ bảng Anh

Công tước xứ Westminster và gia đình Grosvenor: 10,3 tỉ bảng Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn