MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nghệ sĩ hóa trang thành nhân vật siêu anh hùng để động viên một em nhỏ đang tiêm chủng vaccine COVID-19 Pfizer tại thành phố San Juan, Philippines. Ảnh: AFP

Biện pháp tăng cường tiêm chủng đặc biệt cho trẻ 5-11 tuổi ở Philippines

Phương Linh LDO | 08/02/2022 10:15

Philippines thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi bằng các nhân vật siêu anh hùng.

Reuters đưa tin, tại các trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở thủ đô Manila của Philippines, các nghệ sĩ tạo hình bóng bay để tặng trong khi những người khác hóa thân thành siêu anh hùng như Người Sắt hoặc Đội trưởng Mỹ đứng chụp ảnh cùng trẻ em 5-11 tuổi sau khi các em vừa tiêm xong vaccine COVID-19.

Philippines đã tiêm chủng được cho khoảng một nửa dân số 110 triệu dân. Tuy nhiên, nhiều khu vực bên ngoài các trung tâm đô thị vẫn trong tình trạng tụt hậu, làm phức tạp thêm nỗ lực ngăn chặn đại dịch tiếp tục bùng phát.

Trẻ em là đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các biện pháp ngăn chặn đại dịch ở Philippines khi các trường học đóng cửa trong gần 2 năm và thanh thiếu niên được yêu cầu ở trong nhà theo một số quy tắc hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới.

Marissa Say - mẹ của em nhỏ vừa được tiêm vaccine COVID-19 cho biết: “Thằng bé đã ở nhà được 2 năm nên rất cần được ra ngoài và gặp gỡ bạn bè. Sau khi con tôi được tiêm chủng đầy đủ, chúng tôi ít nhất về mặt nào đó cũng cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn và thằng bé có thể trở lại cuộc sống bình thường".

Philippines đang tìm cách tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 15 triệu trẻ em nhưng sự chần chừ của người dân đã kéo lùi đại dịch, gây khó khăn cho chiến dịch tiêm chủng. Chính quyền nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để khuyến khích trẻ em tiêm phòng, trong đó có các biện pháp kể trên và thậm chí tổ chức tiêm vaccine tại sở thú.

Cho đến nay Philippines ghi nhận tổng cộng 3,6 triệu ca mắc COVID-19 và 54.000 ca tử vong. Biến thể Omicron đã thúc đẩy ca nhiễm mới ở nước này tăng cao kỷ lục hồi tháng 1.2022.

Một phụ huynh tên Bernadette Cruz cho biết, tiêm chủng cho trẻ em sẽ giúp đất nước trở lại cuộc sống bình thường: “Con tôi được tiêm chủng là điều quan trọng vì nó sẽ giúp mang lại khả năng miễn dịch cộng đồng và nhanh chóng biến đại dịch hiện tại trở thành bệnh đặc hữu''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn