MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Andrew Mlangeni. Ảnh: AFP.

Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc Nam Phi Andrew Mlangeni qua đời

Thanh Hà LDO | 23/07/2020 09:28

Andrew Mlangeni - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, biểu tượng của đấu tranh giành tự do và từng ngồi tù với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, đã qua đời ở tuổi 95.

Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc Nam Phi Andrew Mlangeni - đã qua đời ở tuổi 95 hôm 21.7, AP đưa tin. Ông là người cuối cùng trong số các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc bị xét xử trong phiên tòa lịch sử Rivonia năm 1963-1964. 

Andrew Mlangeni bị kết án tù chung thân năm 1963 vì vai trò trong cuộc đấu tranh giải phóng chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi.

Ông bị giam 26 năm trong tù, chủ yếu ở đảo Robben cùng với Nelson Mandela, Dennis Goldberg, Walter Sisulu và các nhà hoạt động khác.

Sau khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, ông Mlangeni là nghị sĩ của Nam Phi từ 1994. 

Hay tin biểu tượng chống phân biệt chủng tộc Andrew Mlangeni qua đời, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông và gọi việc ông qua đời là "sự kết thúc của lịch sử một thế hệ". 

Quỹ của cựu Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu và vợ ông, Leah, cũng vĩnh biệt biểu tượng của tự do và chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi trong đó viết, Mlangeni thuộc "một thế hệ Nam Phi dũng cảm đã từ bỏ tự do, sự nghiệp, cuộc sống gia đình và sức khỏe để chúng ta được tự do". Họ cũng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Mlangeni rằng: "Tôi không ở tù 26 năm để mọi người ăn cắp của người nghèo". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn