MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP

Bill Gates có động thái chia tài sản đầu tiên sau ly hôn

Khánh Minh LDO | 06/05/2021 08:18
Công ty đầu tư do Bill Gates kiểm soát đã chuyển 1,8 tỉ USD cổ phiếu cho Melinda French Gates khi họ tuyên bố ly hôn.

Tờ Forbes cho hay, Bill Gates và Melinda French Gates đã chia đều khối tài sản khổng lồ của họ, và trong quá trình này, vợ của Bill Gates đã tự mình trở thành tỉ phú.

Theo một báo cáo mới, công ty đầu tư Cascade Investment LLC của Bill Gates đã chuyển 1,8 tỉ USD cổ phiếu cho Melinda Gates khi cặp đôi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm.

Theo đó, ngày 3.5, Cascade Investment LLC đã chuyển nhượng hơn 14 triệu cổ phiếu của Công ty Đường sắt Quốc gia Canada và hơn 2,9 triệu cổ phiếu của AutoNation Inc - tờ The Wall Street Journal trích dẫn hồ sơ pháp lý đưa tin hôm 5.5.

Số cổ phiếu của Công ty Đường sắt Quốc gia Canada trị giá khoảng 1,53 tỉ USD và cổ phiếu AutoNation khoảng 310,1 triệu USD vào đầu ngày giao dịch 5.5.

Reuters đưa tin hôm 4.5, sau khi việc chia tay được công bố, trong đơn yêu cầu chung về ly hôn, cặp đôi cho biết họ đã chia tài sản trong hôn nhân, mặc dù chi tiết không được tiết lộ trong các tài liệu nộp tại Tòa án Thượng thẩm Quận King ở Seattle.

Hai vợ chồng được cho là không có thoả thuận tiền hôn nhân, nhưng trong đơn ly hôn, họ yêu cầu tòa án phân chia tài sản chung, quyền lợi kinh doanh và trách nhiệm của họ "như được quy định trong hợp đồng ly thân của chúng tôi" - Reuters cho biết.

AutoNation là một công ty bán ô tô có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida, và cổ phần được chuyển nhượng cho Melinda Gates chiếm hơn 3% tổng số cổ phần của công ty - theo tờ The Wall Street Journal. Trong khi đó, Công ty Đường sắt Quốc gia Canada, có trụ sở tại Montreal, đã chuyển 2% cổ phần cho Melinda Gates.

Như vậy, Melinda Gates đã có ít nhất 1,8 tỉ USD, trong khi việc chuyển nhượng cổ phiếu làm giảm giá trị tài sản ròng của Bill Gates, ước tính giảm xuống còn 128,6 tỉ USD, từ 130,4 tỉ USD. Mặc dù vậy, ngay cả sau khi chuyển nhượng 10 con số, nhà đồng sáng lập Microsoft vẫn là người giàu thứ tư trên thế giới.

Bill Gates sử dụng Cascade Investment - một công ty mẹ có trụ sở tại Kirkland, Washington - để quản lý tiền của mình, bao gồm cả tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của Microsoft. Bill Gates từng sở hữu một phần đáng kể của Microsoft, nhưng đã cho đi (cho Quỹ Gates) hoặc bán phần lớn cổ phần của mình trong nhiều năm và hiện chỉ nắm giữ dưới 1%.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu gần như chắc chắn là một phần trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của Bill Gates và Melinda. Cặp đôi đã yêu cầu thẩm phán ở Bang Washington phân chia tài sản của họ dựa trên các điều khoản của hợp đồng ly thân - một tài liệu thường được ký khi vợ chồng sống ly thân nhưng chưa ly hôn. Các điều khoản của hợp đồng không được tiết lộ. Bill Gates cũng có thể đã chuyển các tài sản khác cho Melinda Gates trong các giao dịch không công khai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn