MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Blogger đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: Sputnik

Bình luận của Nga trước phản ứng của phương Tây về cái chết của blogger Navalny

Song Minh LDO | 17/02/2024 14:18

Phương Tây đổ lỗi cho Nga về cái chết của blogger đối lập Nga Alexey Navalny trong tù.

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga hôm 16.2 cho biết, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như đã sử dụng những luận điểm được chuẩn bị sẵn để ngay lập tức đổ lỗi cho Nga về cái chết của blogger đối lập Alexei Navalny trong nhà tù ở Siberia.

Navalny, 47 tuổi, bị ngã trong lúc đi dạo và sau đó được xác định đã chết. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được xác định.

Phản ứng của phương Tây “một lần nữa thể hiện sự đạo đức giả, hoài nghi và thiếu nguyên tắc của họ” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga ở Khu tự trị Yamalo-Nenets đã thông báo về cái chết của Navalny lúc 2h19 chiều giờ Mátxcơva ngày 16.2 và “một loạt cáo buộc sao chép bắt đầu đổ về theo đúng nghĩa đen 15 phút sau đó” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đầu tiên là cáo buộc của Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom về “tội ác ghê sợ” và của Ngoại trưởng Na Uy Bart Eide về “gánh nặng trách nhiệm nặng nề” lúc 2h35 chiều. Trong khi đó, Tổng thống Latvia - Edgars Rinkevics - lên tiếng về vụ “sát hại dã man” trong 6 phút sau đó - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Ngoại trưởng Czech - Jan Lipavsky - cũng làm theo, cáo buộc Nga “giết chết những người mơ về một tương lai tươi đẹp hơn”. Một phút sau, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne tuyên bố Navalny đã chiến đấu với “hệ thống áp bức”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết lúc 3h02 chiều rằng EU “quy trách nhiệm hoàn toàn cho Nga về cái chết bi thảm này”. Tám phút sau, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Navalny “rõ ràng đã bị giết”.

Những lời cáo buộc tương tự đã được đưa ra bởi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Moldova Maia Sandu, Ngoại trưởng Đức Annalena Bärbock, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cuối cùng là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lúc 5h28 chiều.

Alexei Navalny xuất hiện qua một liên kết video từ trại giam ở Yamalo-Nenetsk, ngày 15.2.2024. Ảnh: Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, chỉ trong vòng 2 giờ, các chính trị gia và phương tiện truyền thông phương Tây đã có thể “nhận được kết quả giám định pháp y vốn chưa được thực hiện, tiến hành điều tra, đổ lỗi cho Nga và đưa ra phán quyết”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, những phản ứng này chắc hẳn đã được chuẩn bị từ trước và theo khuôn mẫu “dù thế nào cũng đổ lỗi cho Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm: “Chúng ta có thể tin vào tốc độ kỳ diệu, đáng kinh ngạc này nếu cả thế giới không theo dõi ‘cuộc điều tra’ bất lực về các vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Nord Stream kéo dài nhiều tháng mà cuối cùng không đưa ra được kết luận nào”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga (FSIN) đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để điều tra cái chết của Alexei Navalny.

Navalny qua đời vào chiều 16.2 tại một trại giam ở Yamalo-Nenets, nơi người này đang thụ án 19 năm vì các tội liên quan đến “chủ nghĩa cực đoan”. Theo cơ quan quản lý nhà tù, Navalny cảm thấy không khỏe, bị bất tỉnh khi đi dạo và được các bác sĩ tuyên bố đã chết ngay sau đó.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng FSIN “đang thực hiện tất cả các bước cần thiết trong tình huống như vậy”, do đó không cần mở một cuộc điều tra đặc biệt.

Các chuyên gia y tế sẽ xác định nguyên nhân chính xác khiến Navalny qua đời và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình.

Navalny lần đầu tiên nổi lên với tư cách là một nhà hoạt động cánh hữu và là một trong những người lãnh đạo “cuộc tuần hành Nga” - cuộc biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trước đây được tổ chức hàng năm ở Mátxcơva.

Sau đó, Navalny thay đổi hệ tư tưởng của mình để phù hợp với niềm tin tự do của phương Tây và tự coi mình là đối thủ của Tổng thống Vladimir Putin, ra tranh cử tổng thống năm 2018 mặc dù đang bị điều tra về tội gian lận vào thời điểm đó.

Navalny bị bỏ tù vào đầu năm 2021, ban đầu do vi phạm các điều khoản quản chế. Người này nhận thêm 19 năm tù vì “chủ nghĩa cực đoan” vào năm ngoái. Vào tháng 12, Navalny được chuyển đến nhà tù ở Yamalo-Nenets.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn