MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
EU tranh luận về tính hợp pháp của việc sung công hơn 200 tỉ USD của Nga và chuyển chúng đến Ukraina. Ảnh: Xinhua

Bloomberg: EU từ bỏ việc tịch thu hơn 200 tỉ USD của Nga

Ngọc Vân LDO | 22/06/2023 17:27
EU được cho là đã từ bỏ việc tịch thu hơn 200 tỉ USD của ngân hàng trung ương Nga.

Các nhà chức trách EU không thấy có con đường pháp lý nào để tịch thu tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng và thay vào đó đang lên kế hoạch sử dụng khoản lãi từ số tiền này - Bloomberg đưa tin ngày 21.6.

Các nhà lập pháp trên khắp EU đã và đang tranh luận về tính hợp pháp của việc sung công hơn 200 tỉ euro (219 tỉ USD) trong tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển chúng đến Ukraina.

Phần lớn số tiền bị tịch thu nằm ở công ty thanh toán khổng lồ Euroclear, nơi báo cáo đã có khoản lãi 750 triệu euro trong quý 1 năm 2023.

Theo tài liệu được Bloomberg trích dẫn, các thành viên của nhóm công tác EU nhận thấy “không có con đường pháp lý đáng tin cậy nào cho phép tịch thu tài sản bị phong tỏa hoặc tài sản cố định chỉ vì lý do duy nhất là những tài sản này đang chịu các biện pháp hạn chế của EU”. Thay vào đó, các nhà lập pháp ủng hộ việc sử dụng khoản lãi từ số tiền này để giúp đỡ Ukraina.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến tìm kiếm sự đồng thuận để thực hiện chính sách nói trên trong cuộc họp được lên kế hoạch vào tuần tới.

Một số gã khổng lồ ngân hàng đã bày tỏ quan ngại rằng, việc sung công tài sản của Nga có thể khiến Mátxcơva trả đũa các lợi ích còn lại của họ ở đó - những người quen thuộc với vấn đề này nói với Bloomberg.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã cảnh báo, việc sử dụng lãi suất thu được từ tiền bị đóng băng của Nga có thể khiến các nước quay lưng lại với đồng euro.

EU đã đóng băng dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga ngay sau khi Mátxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2 năm ngoái. Điện Kremlin lên án hành động của Brussels là “trộm cắp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn