MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạm đội phương Bắc Nga công bố ảnh trong cuộc tập trận. Ảnh: Tass.

Bộ ba răn đe hạt nhân Nga khoe sức mạnh khi diễn tập

Hải Anh LDO | 18/10/2019 11:03
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.10 đã theo dõi cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng của các lực lượng chiến lược nước này với một cuộc xung đột hạt nhân.

Cuộc tập trận có mô phỏng thực hành phóng một số tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như để các tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu thử nghiệm. Đây là một cuộc kiểm tra lớn các khí tài trên bộ, trên biển và trên không của bộ ba hạt nhân nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tập trận Grom (Sấm sét)-2019 có sự tham gia của 12.000 binh sĩ, 213 bệ phóng tên lửa, 105 máy bay, 15 tàu chiến trên mặt nước và 5 tàu ngầm. Ông Putin chỉ đạo cuộc diễn tập từ trụ sở của Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho hay, cuộc tập trận nhằm kiểm tra "năng lực của quân đội trong việc hoàn thành nhiệm vụ khi xung đột vũ trang và chiến tranh hạt nhân".

Cuộc tập trận ngày 17.10, các tàu ngầm hạt nhân của Nga đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ biển Barents, biển Okshotsk và một tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất Yars từ bãi phóng của quân đội ở Plesetsk, phía tây bắc nước Nga.

Ông Putin theo dõi cuộc tập trận từ trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: AP.

Các tàu chiến ở biển Đen và biển Caspian cũng phóng tên lửa hành trình Kalibr, trong khi tên lửa hành trình phóng đất Iskander được phóng từ các khu vực bắn của quân đội các quân khu phía Nam và phía Đông.

Là một phần trong cuộc diễn tập, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng tiến hành phóng tên lửa hành trình tại các trường bắn ở Bắc Cực và trên bán đảo Kamchatka ở phía đông, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đã mở rộng phạm vi các cuộc tập trận quân sự trong những năm gần đây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây. Mối quan hệ đi xuống ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraina năm 2014 còn Điện Kremlin gọi các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga là minh chứng cho ý định thù địch của liên minh.

Thông tin về cuộc tập trận, hồi đầu tuần này, Thiếu tướng Yevgeny Ilyin - lãnh đạo bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận không trực tiếp chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào nhưng lưu ý những màn diễn tập mô phỏng phản ứng với căng thẳng xảy ra gần biên giới Nga, có nguy cơ đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Đầu năm nay, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987, với cáo buộc Nga vi phạm. Cáo buộc này đã bị Mátxcơva bác bỏ. Ông Putin chỉ trích động thái của Mỹ, gọi đây là diễn tiến gây tổn hại ổn định chiến lược. Ông cam kết Nga sẽ không triển khai tên lửa trước đây bị Hiệp ước INF cấm tới bất kỳ khu vực nào nếu  Mỹ không tiến hành trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn