MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu ở tạm thời cho người tị nạn Ukraina ở Przemysl, Ba Lan, ngày 26.2.2022. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Đức kêu gọi EU phân bổ công bằng người tị nạn Ukraina

Song Minh LDO | 14/02/2023 08:00
"Không thể cứ thế này được" - Bộ trưởng Nội vụ Đức nói về sự chênh lệch về số lượng người tị nạn Ukraina mà các quốc gia EU tiếp nhận.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết một số quốc gia EU nên làm nhiều hơn để giảm bớt áp lực từ các nước thành viên đã tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Ukraina chạy khỏi cuộc xung đột với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag, Bộ trưởng Nancy Faeser nhấn mạnh, cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các nước EU nếu tình hình leo thang ở Ukraina gây ra một làn sóng người tị nạn khác.

"Cho đến nay, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraina, trong khi Tây Ban Nha là 160.000 người. Không thể tiếp tục như vậy" - bà Faeser tuyên bố.

Bản thân Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraina kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ gần một năm trước. Theo bà Faeser, cứ 10 người tị nạn đến Đức trong năm 2022 thì có 8 người đến từ Ukraina.

Người tị nạn Ukraina tại một nhà ga ở Zahony, Hungary, ngày 27.2.2022. Ảnh: Xinhua

Các số liệu do Liên Hợp Quốc công bố tuần trước cho thấy khoảng 8 triệu người Ukraina đã trở thành người tị nạn do chiến sự, trong đó ít nhất 4,8 triệu người đăng ký tạm trú tại EU.

Các nguồn tin an ninh nói với hãng thông tấn TASS vào cuối tháng 1 rằng, Nga đã tiếp nhận hơn 5,2 triệu người tị nạn từ Ukraina, trong đó có khoảng 730.000 trẻ em, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Khoảng 4.000 người từ Ukraina đã vào lãnh thổ Nga hàng ngày, với 987 cơ sở nhà ở tạm thời được thiết lập cho họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn