MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) của Singapore. Ảnh: National Heritage Board

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore bị điều tra tham nhũng

Thanh Hà LDO | 12/07/2023 16:16

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lệnh cho Bộ trưởng Giao thông vận tải S. Iswaran tạm nghỉ công tác trong thời gian ông này bị cơ quan chống tham nhũng điều tra.

Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) của Singapore ngày 12.7 cho biết, không thể tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra Bộ trưởng Giao thông vận tải S. Iswaran.

“Khi cuộc điều tra đang diễn ra, CPIB không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. CPIB sẽ điều tra kỹ vụ việc này với quyết tâm xác minh sự thật và duy trì luật pháp" - CPIB thông báo.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho hay, cuộc điều tra đã bắt đầu vào ngày 11.7. Ngày 5.7, CPIB xin ý kiến Thủ tướng Lý Hiển Long để mở cuộc điều tra. Ngay hôm sau, Thủ tướng Singapore đã đồng ý cho cơ quan này tiến hành điều tra.

Ông Lý Hiển Long cũng tiết lộ, cuộc điều tra liên quan tới triệu tập Bộ trưởng S. Iswaran và một số người khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long đã chỉ đạo Chee Hong Tat - Quốc vụ khanh cấp cao về giao thông vận tải - đảm nhận công việc thay cho Bộ trưởng Iswaran trong thời gian ông vắng mặt.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore S. Iswaran. Ảnh: Xinhua

Tháng trước, Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng Singapore đã kết thúc cuộc điều tra với hai bộ trưởng khác: Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan về việc thuê các căn bungalow thuộc sở hữu nhà nước.

Trong cuộc điều tra này, CPIB kết luận, 2 bộ trưởng không có hành vi sai trái nào và không có xung đột lợi ích.

Cả Bộ trưởng Shanmugam và Ngoại trưởng Balakrishnan đều không phải tạm nghỉ công tác trong quá trình điều tra. Điều này cho thấy, cuộc điều tra của Bộ trưởng Iswaran nghiêm trọng hơn, SCMP chỉ ra.

Ông Chong Ja Ian - Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - nhận định, việc Thủ tướng Lý Hiển Long lệnh cho Bộ trưởng Iswaran nghỉ công tác nhằm thể hiện sự phản ứng nhanh và trách nhiệm giải trình.

Singapore là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Các bộ trưởng và công chức hàng đầu của Singapore nằm trong số những quan chức công được trả lương cao nhất thế giới, với mức lương được so sánh với mức lương cao nhất trong khu vực tư nhân để thu hút nhân tài và ngăn chặn tham nhũng.

Lương hàng năm của hầu hết bộ trưởng vượt mức 1 triệu đô la Singapore (747.000 USD) và thủ tướng nhận lương khoảng 2,2 triệu đô la Singapore (1,6 triệu USD) một năm bao gồm cả tiền thưởng.

Bộ trưởng Iswaran 61 tuổi, tham gia chính trường từ năm 1997 và được bổ nhiệm vào nội các của Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2006. Trước khi tham gia chính trường, ông Iswaran có giữ các vai trò cấp cao tại những doanh nghiệp có liên kết với nhà nước như Temasek Holdings và Singapore Technologies.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn