MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ trưởng Nga đích thân lái xe tăng thử đường đua Army Games 2021

Ngọc Vân LDO | 19/08/2021 20:07
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lái xe tăng T-80 để đích thân kiểm tra đường đua Tank Biathlon cho các trận đấu Army Games 2021.

Hãng Interfax đưa tin ngày 18.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ông và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã lái xe tăng T-80 và T-72 để kiểm tra đường đua xe tăng của cuộc thi nghiệp vụ Tank Biathlon sẽ được tổ chức khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021.

"Tổng Tham mưu trưởng và tôi đã đích thân kiểm tra mức độ sẵn sàng của đường đua Tank Biathlon. Tôi lái chiếc T-80, còn ông ấy lái chiếc T-72" - Bộ trưởng Shoigu nói.

Ông Shoigu cho biết, Army Games năm nay có hơn 459.000 người tham gia, bao gồm cả những quân nhân đủ tiêu chuẩn trong Lực lượng vũ trang Nga.

“Đó là những phi công, lái xe tăng, thủy thủ, lính dù, người điều khiển phương tiện chiến đấu, kỹ thuật viên, người vận hành hệ thống phòng không, lính bắn tỉa, bác sĩ..." - ông Shoigu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng "quyết định không theo đuổi con đường thể thao kỷ lục" để trao cơ hội giành chiến thắng cho càng nhiều thí sinh càng tốt và biến Army Games trở thành một sự kiện đại chúng.

"Đây là quan điểm chủ đạo của chúng tôi. Đây là cách chúng tôi đưa quan điểm này vào quy chế cuộc thi: Người giành được vị trí đầu tiên chỉ có thể tham gia Army Games năm sau với tư cách là người hướng dẫn. Như vậy các đội mới và các đơn vị mới sẽ có cơ hội thi đấu để giành chiến thắng hàng năm" - ông Shoigu nói, bổ sung rằng "không có và không nên có nhà vô địch nhiều lần trong hội thao".

"Người chiến thắng Army Games nên chứng minh kỹ năng của họ ở những nơi khác. Ví dụ, các phi công hay lính xe tăng của chúng tôi đang làm điều đó ở Syria. Một lính tăng không phải là nhà vô địch mà chỉ được giải trong cuộc thi Tank Biathlon đã tiêu diệt được 6 xe tăng của kẻ thù trong một trận chiến ban đêm gần Palmyra, Syria" - ông Shoigu nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau kết quả kiểm tra đường đua dài hơn 4km, Bộ trưởng Shoigu đánh giá cao sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng thao trường Alabino cho việc tổ chức Army Games 2021 và chúc các kíp tăng Nga thành công trong cuộc thi.

Cuộc thi Tank Biathlon của Army Games 2021 sẽ được tổ chức tại thao trường Alabino từ ngày 22.8 đến ngày 4.9, với sự tham gia của các đội đến từ hơn 20 quốc gia. Theo Sputnik, lính tăng Việt Nam sẽ thi đấu cùng phân đội với Nga và Trung Quốc.

Army Games 2021 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của 11 quốc gia từ ngày 22.8 đến ngày 4.9 với sự tham gia của hơn 280 đội từ 43 nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn