MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ suýt chết dưới tay Taliban ở Afghanistan

Vân Anh LDO | 28/09/2017 10:00
Cả Taliban và IS đều đang tuyên bố là tác giả vụ tấn công tên lửa nhằm vào máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại sân bay Kabul sáng 27.9, vài giờ sau khi ông chủ Lầu Năm Góc bất ngờ đến thăm Afghanistan.

Một loạt 40 phát đạn bắn trúng sân bay, trong đó có 29 phát lựu đạn phóng dạng rocket RPG - giới chức Mỹ cho hay.

Một phát ngôn viên của lực lượng Taliban đăng trên Twitter nói rằng, vụ tấn công là nhằm vào máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Cùng lúc, IS cũng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rời sân bay chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong biết trong một cuộc họp báo rằng, lực lượng đặc nhiệm đang xử lý vụ việc.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc gọi cuộc tấn công là "hành động tội ác của những kẻ khủng bố".

"Đây là cách định nghĩa kinh điển về những gì Taliban đã và đang thực hiện. Trên thực tế, chúng sẽ bị lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tiếp tục tấn công ở từng ngõ ngách. Vì đậy, đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây, và chúng tôi không nghi ngờ về những gì chúng tôi đang làm ở đây" - ông Mattis nói.

Để trả đũa cho vụ tấn công, Mỹ tiến hành một cuộc không kích để hỗ trợ một đơn vị chống khủng hoảng trên bộ của Afghanistan, nhưng một trong số tên lửa bị trục trặc nên đã gây thương tích cho dân thường.

Một quan chức quân đội Mỹ cho ABC News biết, hai tên lửa Hellfire được bắn đi từ trực thăng Apache trong đợt trả đũa của Mỹ. Một tên lửa trúng mục tiêu, quả còn lại bất ngờ bị trục trặc khiến 1 người chết và 11 người bị thương.

Đây là chuyến đi đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đến Afghanistan kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới ở Nam Á, trong đó điều thêm 3.000 quân Mỹ đến nước này.

Hiện có khoảng 11.000 lính Mỹ tại Afghanistan trong vài trò cố vấn và hỗ trợ cuộc chiến chống Taliban, đồng thời bổ sung sức mạnh cho sứ mệnh chống khủng bố IS và Al Qaeda.

Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan sẽ bước vào năm thứ 17 trong tháng tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn