MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ thảo luận về xung đột Ukraina

Khánh Minh LDO | 26/06/2024 17:26

AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, ngày 25.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraina.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Belousov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã "trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraina". Cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến ​​​​của phía Mỹ.

“Bộ trưởng Andrei Belousov chỉ ra nguy cơ tình hình leo thang hơn nữa liên quan đến việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraina. Các vấn đề khác cũng đã được thảo luận" - Bộ Quốc phòng Nga nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina đang diễn ra".

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov - người vừa được bổ nhiệm vào tháng 5.

Mỹ là một trong những quốc gia ủng hộ quân sự trung thành nhất của Ukraina, đóng góp viện trợ trị giá hàng tỉ USD.

Nga chỉ trích Mỹ vì hỗ trợ quân sự liên tục cho Ukraina và gần đây Washington đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công các khu vực của Nga gần thành phố Kharkiv đang bị bao vây.

Trước đó, ngày 24.6, Điện Kremlin lên tiếng cảnh báo Washington về "những hậu quả" và triệu đại sứ nước này sau khi Mátxcơva cáo buộc Kiev sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công Crimea, khiến 4 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Ryder cho biết Ukraina "tự đưa ra quyết định". Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột và nhắc lại lập trường rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraina, bất chấp bán đảo này đã sáp nhập Nga vào năm 2014.

Các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraina ngày càng trở thành một điểm nhức nhối đối với Mátxcơva.

Tại cuộc họp với các hãng thông tấn quốc tế trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt câu hỏi tại sao Mátxcơva không thể làm điều tương tự là cung cấp vũ khí cho những kẻ thù của phương Tây.

Ông Putin cũng cảnh báo Hàn Quốc không được trang bị vũ khí cho Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn