MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraina ngày 2.9.2022. Ảnh: IAEA

Bộ trưởng Ukraina cảnh báo thế giới 1 lần nữa bên bờ vực thảm họa hạt nhân

Ngọc Vân LDO | 06/09/2022 07:45
Nhà máy điện hạt nhân Ukraina ngừng hoạt động hoàn toàn sau pháo kích khiến Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân.

Ngày 5.9, Bộ trưởng Năng lượng Ukraina cảnh báo rằng "thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân" sau khi các cuộc pháo kích lớn làm sập đường điện cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu.

Trong một thông báo bằng văn bản được chia sẻ trên Facebook, Bộ trưởng Năng lượng Ukraina, ông German Galushchenko, nói rằng phần lớn phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Lò phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã không còn kết nối với lưới điện sau khi cơ sở này bị ngắt khỏi đường dây điện cuối cùng còn lại. Việc sửa chữa đường dây bây giờ là không thể do có các hoạt động tác chiến xung quanh nhà máy” - Fox News dẫn lời ông Galushchenko viết.

Ông viết thêm: “Thế giới lại một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân. Thiết lập khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy là cách duy nhất để đảm bảo an ninh hạt nhân”.

Energoatom - công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cáo buộc các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào khu vực xung quanh nhà máy trong những ngày gần đây.

Trong thông báo, Energoatom nêu rõ: Lò phản ứng số 6 đã bị đóng và ngắt kết nối với lưới điện vì đám cháy bùng lên do pháo kích.

Trước đó, hôm 4.9, Energoatom cho biết lò phản ứng số 5 của nhà máy trên đã ngừng hoạt động và chỉ còn lò phản ứng số 6 vận hành. Lò phản ứng này cung cấp lượng điện hạn chế cho hệ thống năng lượng của Ukraina thông qua đường dây dự phòng.

Quân nhân Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 1.5.2022. Ảnh: AFP

Sự việc hôm 5.9 diễn ra một ngày trước khi các thanh sát viên Liên Hợp Quốc báo cáo về những nỗ lực ngăn chặn một thảm họa tiềm tàng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu này.

Trước đó, trong ngày 5.9, quân đội Nga cáo buộc các lực lượng Ukraina dàn dựng "các cuộc khiêu khích" tại nhà máy nằm trong khu vực hành chính do Nga kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng của Kiev đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của nhà máy bằng một máy bay không người lái và đã bị Nga bắn hạ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn