MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú Narayana Murthy phát biểu tại lễ trao bằng của một trường đại học tư thục ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 10.8.2023. Ảnh: AFP

Bố vợ Thủ tướng Anh tặng cổ phiếu trị giá 30 triệu USD cho cháu trai 4 tháng tuổi

Ngọc Vân LDO | 19/03/2024 10:35

Việc tỉ phú Ấn Độ Narayana Murthy, bố vợ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, tặng 30 triệu USD cổ phiếu cho cháu trai 4 tháng tuổi đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tỉ phú Ấn Độ Narayana Murthy, người sáng lập công ty công nghệ Infosys, đã tặng số cổ phiếu trị giá gần 30 triệu USD cho cháu nội 4 tháng tuổi của mình - tờ Times of India và nhiều hãng truyền thông địa phương đưa tin ngày 18.3, trích dẫn một tiết lộ trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bé trai là cháu thứ ba của ông Murthy. Tỉ phú Ấn Độ còn có hai cháu ngoại gái nữa là hai con gái của vợ chồng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Akshata Murty.

Một hồ sơ chứng khoán gần đây của Infosys cho thấy bé Ekagrah Murty, con của Rohan - con trai tỉ phú Murthy - sở hữu 150.000 cổ phiếu của Infosys, tương đương 0,04% cổ phần trong công ty.

Infosys có vốn hóa thị trường là 81,52 tỉ USD tính đến ngày 15.3.2024 và là công ty có giá trị thứ 205 trên thế giới.

Theo Forbes, tỉ phú Narayana Murthy có tài sản ròng ước tính khoảng 4,7 tỉ USD và là một trong những người giàu nhất Ấn Độ.

Con gái của ông Murthy, Akshata - vợ của Thủ tướng Anh Sunak - nắm giữ cổ phần trị giá 1,05% tổng số vốn góp của Infosys. Vợ chồng Thủ tướng Sunak sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 529 triệu bảng Anh (673 triệu USD), theo danh sách người giàu của Sunday Times năm ngoái.

Vợ chồng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và hai con trong kỳ nghỉ ở Santa Monica, California, Mỹ, ngày 3.8.2023. Ảnh: AFP

Vợ của người đồng sáng lập Infosys, bà Sudha Murty, người gần đây đã tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ ở Rajya Sabha (Thượng viện Ấn Độ), nắm giữ 0,83% cổ phần của công ty.

Món quà của tỉ phú Murthy tặng cháu nội gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội, bởi mới đây chính nhà tài phiệt này khi phàn nàn về "năng suất làm việc thấp" của đất nước đã nói rằng thanh niên ở Ấn Độ nên làm việc ít nhất 70 giờ mỗi tuần.

Nhiều người chỉ trích quan điểm của ông Murthy và bày tỏ lo ngại về sự chênh lệch thu nhập cũng như cuộc đấu tranh để duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt giữa kỳ vọng của lực lượng lao động trong nước và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự nổi lên của Ấn Độ như một người chơi toàn cầu.

“Chắc chắn ông ấy không muốn cháu trai mình làm việc 16 giờ một ngày” - một trong những người bình luận viết trên X (trước đây là Twitter).

"Có quà gì cho nhân viên làm việc 70 giờ một tuần không?" - một cư dân mạng khác viết, chỉ trích ông Murthy về những bình luận trước đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn